Tuyển Myanmar có nhiều lợi thế, Tuyển Việt Nam nên coi chừng

Myanmar đang nắm trong tay những lợi thế nhất định mà tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ. Đội quân của HLV Antoine Hey đang dẫn đầu bảng A AFF Cup 2018, lại được đá trên sân nhà và cùng tham vọng như thầy trò Park Hang Seo.

Myanmar đã có màn khởi đầu AFF Cup ấn tượng, với lứa cầu thủ tài năng chẳng kém so với lực lượng trong tay thầy Park.

Lợi thế sân nhà cũng là điều để HLV Antoine Hey tự tin hơn khi ai cũng có thể thấy các CĐV của Myanmar cuồng nhiệt như thế nào. Họ còn có bước tiến khá dài về chuyên môn trong vài năm trở lại đây...

Aung Thu (số 10) là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Myanmar trước Việt Nam. Ảnh: AFF.

Trước khi giải đấu lớn nhất khu vực khai cuộc, Myanmar đã thua tan tác trong chuỗi trận giao hữu của mình nhưng lại giành trọn 6 điểm (dù bị dẫn trước) trong 2 đầu tiên ở AFF Cup 2018...

Về phía Tuyển Việt Nam, những chiến thắng đầu tiên ở AFF Cup 2018 người hâm mộ đang tin tưởng rất cao vào thầy trò ông Park, đặc biệt sau khi giành 3 điểm tương đối thuyết phục trước Malaysia.

Những chiến thắng đầu tiên ở AFF Cup 2018 người hâm mộ đang tin tưởng rất cao vào đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, thử thách cho Tuyển Việt Nam tại trận đấu này còn khá nhiều. Cặp tiền vệ trung tâm (mà nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục được sử dụng) Xuân Trường lẫn Quang Hải vẫn chưa thực sự lớn để kiểm chứng được khả năng đến đâu ở khâu phòng ngự, khi 2 trận đã qua Lào quá yếu, trong khi Malaysia chỉ đánh biên là chính.

Một thách thức khác đang nằm ở vị trí của... Văn Hậu. Nghe có phần hơi ngạc nhiên, khi cầu thủ trẻ nhất mà HLV Park Hang Seo luôn được tin tưởng và giữ vị trí quan trọng trong tính toán của thầy Park.

thử thách cho Tuyển Việt Nam tại trận đấu này không phải là nhỏ

Nhưng thực tế lại như thế, bởi từ quá khứ cho tới mới đây nhất trong trận đấu với Malaysia, Văn Hậu đã tỏ ra nóng nảy và có những pha trả đũa khá nguy hiểm đối với đối thủ để rất dễ nhận thẻ phạt, thậm chí là thẻ đỏ.

Myanmar có thể không biết hoặc chủ động nhắm tới điều này của tuyển Việt Nam để khiêu khích bằng những pha chơi xấu hòng câu thẻ với Văn Hậu, nhưng cách chơi máu lửa của tuổi trẻ hậu vệ CLB Hà Nội cũng có thể rước họa vào người để khiến đội nhà gặp khó.

Myanmar có thể chưa đủ mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng nên có những bước đi kỹ càng hơn trong trận đấu này.

Myanmar có thể chưa đủ mạnh, đủ sắc để hạ tuyển Việt Nam theo cách thông thường, nhưng khi đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng chưa hoàn thiện thì chẳng ai biết điều gì đã xảy ra khi trận đấu chưa kết thúc cả.

Lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên ở AFF Cup 2016, Việt Nam đã giành chiến thắng. Đêm nay, liệu lịch sử có lặp lại?.

Khánh Kim (tổng hợp )

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thu-choi/tuyen-myanmar-co-nhieu-loi-the-tuyen-viet-nam-nen-coi-chung-424641.html