Bế mạc kỳ họp lần thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa 13 đã bế mạc chiều 10/3 tại Bắc Kinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc đã tham dự phiên bế mạc.

Toàn cảnh lễ bế mạc kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13. Nguồn: Thepaper

Toàn cảnh lễ bế mạc kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13. Nguồn: Thepaper

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương đánh giá, sau nhiều ngày làm việc tích cực kỳ họp lần thứ 4 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra.

Ông Uông Dương khẳng định, kỳ họp năm nay các Ủy viên đã tập trung thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng của đất nước, thể hiện được tinh thần đảm đương, tận tụy trách nhiệm với quốc gia và người dân, thể hiện vai trò ưu thế của cơ quan hiệp thương chuyên trách trong hệ thống chính trị quốc gia.

“Năm 2021 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là năm đầu tiên của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, Chính hiệp Trung Quốc cần kiên trì lấy tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, tăng cường 4 ý thức, kiên định 4 tự tin… đưa các bố trí quyết sách cũng như yêu cầu của Trung ương Đảng đối với Chính hiệp đi vào thực tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương nhấn mạnh.

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cũng yêu cầu, các Ủy viên Chính hiệp phải luôn coi việc kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc chính trị cơ bản và trách nhiệm quan trọng, không ngừng tăng cường học tập, nâng cao năng lực phán đoán chính trị, củng cố nền tảng quần chúng và xã hội của việc Đảng nắm quyền, thông qua cơ chế hiệp thương, đưa chủ trương của Đảng vào thực tế hành động.

Tại phiên bế mạc, kỳ họp cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng như Nghị quyết báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Chính hiệp khóa 13, Nghị quyết báo cáo tình hình công tác đề án kể từ kỳ họp lần thứ ba Chính hiệp khóa 13 đến nay và Nghị quyết chính trị của kỳ họp lần thứ tư Chính hiệp khóa 13./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/be-mac-ky-hop-lan-thu-4-chinh-hiep-trung-quoc-khoa-13-842213.vov