Tuyển Malaysia từ chối đá với Brazil vì 'đừng mặc áo quá đầu'

Chiến lược gia Hàn Quốc của Malaysia đã nói như thế khi Brazil đề nghị...

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) tiết lộ với báo chí rằng, ông và HLV Kim Pan-gon bàn nhau trước việc tuyển Brazil muốn đá giao hữu với tuyển Malaysia.

Tuy nhiên HLV Kim Pan-gon gạt điều này và nói: “Chúng ta phải biết, chúng ta là ai, đừng mặc áo quá đầu. Đá với Brazil, đá với đội hàng đầu thế giới chênh lệch đẳng cấp quá cao, không thu hoạch được gì” (!?).

Đá với Brazil, Malaysia cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì vì đẳng cấp một trời một vực. Ảnh: NST

Đá với Brazil, Malaysia cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì vì đẳng cấp một trời một vực. Ảnh: NST

Có điều sốc là tuyển Brazil gợi ý và nếu như Malaysia đồng ý thì trận đấu được tổ chức ngay và luôn, tức vào những ngày FIFA tháng sáu này? Selecao đang ế hàng sao? Hay lớn quá khiến nhiều đội không dám nghĩ tới chăng?

Tuyển Brazil đang khuyết ghế HLV trưởng chính thức, HLV Menezes của U-20 Brazil đang kiêm nhiệm tạm quyền cho đến khi tìm được người chính thức ngồi vào ghế HLV trưởng nắm Selecao sau khi Carlo Ancelotti chính thức từ chối.

Chủ tịch Hamidin của FAM tiết lộ tuyển Brazil "rao" và gợi ý muốn đá với Malaysia. Ảnh: NST

Dư luận Malaysia cho biết, hiện nay tuyển Malaysia vẫn đang tiếp tục “chạy thứ hạng” trên bảng xếp hạng của FIFA để có được thứ hạng tốt có lợi trong bốc thăm vòng loại World Cup 2026.

Việc “chạy thứ hạng” trên bảng xếp hạng FIFA đã gặp sự chỉ trích của cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee vì thi đấu với những đội quá yếu tuyển Malaysia chẳng học hỏi được gì cả.

Những ngày FIFA tới vào tháng 6 này, “Hổ vàng châu Á” Malaysia đá với những đội cực yếu là Quần đảo Solomon (ngày 14-6) và Papua New Guinea (ngày 19-6).

Nói về việc “hàng xóm” Indonesia đá với Palestine (hạng 98 thế giới) và Argentina (hạng 1 thế giới), Chủ tịch Hamindin Amin của FAM cho biết, đó là cuộc làm việc từ hồi năm ngoái khi Phó chủ tịch LĐBĐ Argentina có những buổi làm việc với Indonesia. Trước tình thế như vậy, tuyển Brazil gợi ý với FAM cũng muốn đá giao hữu với Malaysia.

Ông Hamidin nói: “Tuyển Brazil muốn đá với chúng ta, nhưng HLV Kim Pan-gon không đồng ý và nói rằng, thời điểm này không thích hợp, để khi khác".

Lúc đầu kế hoạch của Malaysia là đá với Solomon và sau đó đá với Yemen, tuy nhiên đội tuyển quốc gia này đang rất trẻ, có nhiều tuyển thủ đang khoác áo U-23 tham dự giải Tây Á nên không đủ quân và Yemen đã từ chối vào phút cuối.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-malaysia-tu-choi-da-voi-brazil-vi-dung-mac-ao-qua-dau-post736189.html