Tuyển Malaysia triệu tập nhiều gương mặt mới

Để chuẩn bị cho loạt trận quan trọng ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11 tới đây, HLV Tan Cheng Hoe vừa quyết định gọi bổ sung thêm nhiều gương mặt mới, nhằm 'thay máu' đội hình sau thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận gần nhất.

Vòng loại World Cup 2022

Sau hai trận thua liên tiếp trước UAE và gần nhất là thất bại 0-1 ở Mỹ Đình, cơ hội đi tiếp của Malaysia đang rất mong manh. (Ảnh: FAM)

Sau hai trận thua liên tiếp trước UAE và gần nhất là thất bại 0-1 ở Mỹ Đình, cơ hội đi tiếp của Malaysia đang rất mong manh. (Ảnh: FAM)

Ngày 30-10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố danh sách sơ bộ gồm 26 cầu thủ được HLV Tan triệu tập lên tuyển Malaysia, nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Thái-lan và Indonesia trong tháng sau.

Đáng chú ý, trong danh sách này, ông Tan quyết định loại bốn cầu thủ so với danh sách chính thức gồm 23 cái tên đem sang Mỹ Đình chạm trán tuyển Việt Nam trong lượt trận ngày 10-10 vừa qua, bao gồm thủ thành Hafizul Hakim, hậu vệ Irfan Zakaria, cùng bộ đôi tiền vệ Akram Mahinan và Halim Saari.

Trong số 19 cầu thủ được giữ lại ở lần triệu tập này, có nhiều cái tên quen thuộc đã ra sân trong trận thua tuyển Việt Nam 0-1 vừa qua như Shahrul Saad, Safawi Rashid, Talaha và các cầu thủ gốc nước ngoài như Mohamadou Sumareh, Brendan Gan hay La'Vere Corbin-Ong.

Sau khi thua tâm phục khẩu phục trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo, cùng với trận thua UAE trước đó, Malaysia đang ở tình thế khá khó khăn. Khởi đầu với chiến thắng 3-2 ấn tượng trước Indonesia, song lại để thua ngược 1-2 đáng tiếc trong tay UAE rồi tiếp tục thất trận trước tuyển Việt Nam, nhà đương kim á quân AFF Cup mới có được ba điểm sau ba trận đã đấu và tạm xếp thứ tư ở bảng G, chỉ hơn đội cuối bảng Indonesia và kém đội xếp thứ ba là UAE ba điểm. Nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, “Bầy hổ” phải có được kết quả tốt trong hai trận đấu mang tính chất bản lề trong tháng 11 này.

Danh sách sơ bộ 26 cầu thủ Malaysia chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. (Ảnh: FAM)

Bởi thế, ông Tan quyết tâm làm mới đội hình trước thềm quyết đấu với Thái-lan vào ngày 14-11 tới đây, trước khi gặp lại Indonesia năm ngày sau. HLV 51 tuổi cho gọi thêm tới bảy gương mặt mới, bao gồm bộ đôi Azam Azih và Shahrel Fikri vốn trước đó đã bị loại khỏi danh sách tới Hà Nội do chấn thương, cộng với năm cầu thủ mới được trao cơ hội trong đợt tập trung lần này là Afiq Fazail, Syazwan Andik, Baddrol Bakhtiar, Farhan Roslan và thủ môn Ifwat Akmal.

Đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 3-11. Một số cầu thủ bận thi đấu trận chung kết Cúp quốc gia Malaysia vào ngày 2-11 sẽ tập trung muộn hơn so với kế hoạch một ngày. "Harimau Malaya" sẽ có trận giao hữu với Tajikistan vào ngày 9-11 trước khi bước vào hai trận đấu quan trọng gặp Thái-lan vào ngày 14-11 và Indonesia ngày 19-11. Cả ba trận đấu này đều diễn ra trên sân nhà Bukit Jalil của Malaysia ở Kuala Lumpur.

Nếu thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có kết quả tốt ở trận tiếp đón Thái-lan, đó sẽ là tin không thể vui hơn với tuyển Việt Nam. Hiện “Những ngôi sao vàng” đang cùng có bảy điểm như đội đầu bảng Thái-lan, chỉ chịu xếp sau do kém “Voi chiến” về chỉ số phụ.

Cùng thời điểm Malaysia đấu Thái-lan ở Bukit Jalil, thầy trò HLV Park sẽ tiếp đón UAE tại Mỹ Đình trong bối cảnh đội bóng Tây Á không có được lực lượng mạnh nhất. Một kết quả có lợi trước UAE kèm việc Thái-lan sảy chân tại Kuala Lumpur có thể sẽ giúp đội bóng của chúng ta tạm vươn lên dẫn đầu bảng G, trước khi quyết đấu với chính Thái-lan ở Mỹ Đình vào ngày 19-11.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42091802-tuyen-malaysia-trieu-tap-nhieu-guong-mat-moi.html