Tuyển Malaysia tìm mọi cách 'bắt bài' đội tuyển Việt Nam

19 giờ 45 hôm nay (5-10), Malaysia thực hiện 'trận đánh giả' với Sri Lanka trước khi bay sang Việt Nam.

19 giờ 45 tối nay (5-10), tuyển Malaysia đá giao hữu với Sri Lanka tại sân Bukit Jalil. Đây được xem là “trận đánh giả định” của cả hai trước khi bước vào thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Sau trận đấu này thì Malaysia bay sang Việt Nam để làm khách trước tuyển Việt Nam, còn Sri Lanka sẽ bay sang Hàn Quốc làm khách ở bảng H.

HLV Tan Cheng Hoe và Nizam Packeer trước trận đấu tối nay.

HLV Tan Cheng Hoe và Nizam Packeer trước trận đấu tối nay.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia coi trận đánh giả định với Sri Lanka là “phiên bản tuyển Việt Nam 2.0” để thử nghiệm đội hình và cả miếng mảng trước khi sang Hà Nội.

Tình hình của tuyển Malaysia cũng đang gặp vấn đề chấn thương của nhiều trụ cột. Nhưng “hỏa lực” của họ thì hầu như nguyên vẹn với một dàn tiền vệ và tiền đạo rất mạnh.

Đội trưởng Zafuan (vàng) và đội trưởng Kavinda Ishan của Sri Lanka.

Một số cầu thủ chấn thương, trong đó có ngoại binh nhập tịch như Brendan Gan, Saad, nhưng HLV Tan Cheng Hoe không gọi người thay thế mà vẫn tin vào yếu tố kinh nghiệm.

Trung vệ Zafuan Aidil, 32 tuổi, sẽ chỉ huy hàng phòng ngự Malaysia ở trận đấu tối nay với Sri Lanka cũng như làm khách tại Mỹ Đình ngày 10-10 tới.

Aidil là một trung vệ giỏi nhưng một năm nay chưa được gọi lại vào đội tuyển. Anh vắng mặt ở ba trận chạm trán với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 (trận vòng bảng và hai trận chung kết).

Zafuan cực kỳ lạc quan cho trận làm khách tại Việt Nam sắp tới.

Nhiều cầu thủ tuyển Malaysia từng đánh bại tuyển Việt Nam 4-1 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 sau khi thua lượt đi tại Shah Alam 1-2 như Talaha, Zafuan, Saad vẫn góp mặt. Việc HLV Tan Cheng Hoe gọi nhiều cầu thủ từng “nếm mùi chiến thắng” bán kết lượt về ở AFF Cup 2014 là không ngoài mục tiêu “tìm công thức chiến thắng” như lần đó.

Zafuan hứa sẽ chơi tưng bừng, là chỉ huy hàng phòng ngự tốt khi làm khách tại Việt Nam.

Trong khi đó đối thủ Sri Lanka của Malaysia coi cuộc chạm trán này là học hỏi, bởi sang Hàn Quốc làm khách, Sri Lanka chẳng thể trông chờ một kết quả tích cực nào.

HLV Nizam Packeer của Sri Lanka cho biết dù là giao hữu nhưng họ sẽ chơi “ra ngô ra khoai” để chuẩn bị một trận đấu đầy khó khăn ở Hàn Quốc.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/tuyen-malaysia-tim-moi-cach-bat-bai-doi-tuyen-viet-nam-862237.html