Tuyển Malaysia sẽ chơi tấn công, Việt Nam cần cảnh giác

Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, đây là trận đấu mang tính quyết định nên hai đội đều sẽ rất thận trọng, nhưng chắc chắn tuyển Malaysia sẽ dồn toàn lực chơi tấn công.

Theo cựu danh thủ Quang Hà: “Malaysia, mùa này họ chơi tấn công rất nhiều. Điểm mạnh của Malaysia là bên hành lang cánh phải. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch nên rất khỏe và nhanh, hay cầm bóng để xuyên vào vòng cấm đối phương. Thêm vào đó, do phải đấu trận lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần một kết quả có lợi ngay từ lượt đi trên sân nhà hôm nay. Vì thế, họ không có lựa chọn khác ngoài chơi tấn công.

Trong khi đó, với việc phải chơi trên sân khách, đội tuyển Việt Nam phải đảm bảo kết quả tốt ở lượt đi thì lượt về mới chơi thoải mái được. Thêm vào đó, Việt Nam gặp khó là đá trên SVĐ Sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 87.000 khán giả, sẽ là thách thức lớn với toàn đội. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, giống như chúng ta vẫn thường áp dụng khi gặp đối thủ khó từ đầu giải. Đây là điểm mạnh của chúng ta”.

Cũng theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, chỉ cần HLV Park Hang-seo giải được bài toán cặp tiền vệ trung tâm thì đội hình của Việt Nam sẽ rất yên tâm: “Không nói quá khi lứa cầu thủ Việt Nam thời điểm này rất đồng đều ở cả ba tuyến. Hàng thủ của chúng ta rất chắc chắn, với điểm tựa là thủ môn Văn Lâm trong khung gỗ, mới thủng lưới hai bàn kể từ đầu giải.

Phía trên là bộ ba Đình Trọng - Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải đang có phong độ vô cùng ổn định. Cả ba hậu vệ này đều có khuynh hướng phòng ngự hiện đại, bọc lót hỗ trợ cho nhau rất tốt. Tôi dự đoán trận này tuyển Việt Nam sẽ hòa không bàn thắng trước tuyển Malaysia ”.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-malaysia-se-choi-tan-cong-viet-nam-can-canh-giac-1355175.tpo