Tuyển Malaysia bị trừng phạt vì mắc sai lầm nghiêm trọng!

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia đã chơi tốt trước tuyển Việt Nam nhưng sai sót ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng này thúc thủ với tỉ số 0-2 trên sân Mỹ Đình.

 HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia phải trả giá vì những sai sót. Ảnh: Lao động

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia phải trả giá vì những sai sót. Ảnh: Lao động

Trận cầu tâm điểm của bảng A giữa Việt Nam và Malaysia đã diễn ra trong thế trận chặt chẽ và không khoan nhượng. Đội khách đã làm khó tuyển Việt Nam trong những phút đầu tiên khi liên tục áp sát, tranh chấp quyết liệt.

Tuy nhiên, sai sót trong phòng ngự của Malaysia cùng một chút may mắn đã giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0, qua đó rộng cửa vào bán kết AFF Cup 2018.

Phát biểu sau trận đấu, dù thua trận nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tạm hài lòng về lối chơi của đội.

“Ở trận đấu với Việt Nam, Malaysia đã chơi tốt hơn so với 2 trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của đội không tốt, bên cạnh đó các cầu thủ vẫn mắc sai sót và việc này đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng 2 bàn thua. Malaysia cũng có vấn đề khi chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công và ngược lại”, ông Tan Cheng Hoe nói.

Chiến lược gia này cũng cho biết, ông nghiên cứu kỹ chiến thuật của người đồng nghiệp nên không bất ngờ với lối chơi của tuyển Việt Nam.

Về phần mình, ông Park Hang Seo dành những lời khen ngợi cho các học trò. “Tôi hài lòng khi đội đã vượt qua được trở ngại lớn nhất ở bảng A và không có cầu thủ nào bị chấn thương. Lối chơi và tính hiệu quả của đội cũng rất đáng khen”, ông Park nói.

Liên quan tới việc tin dùng Xuân Trường thay vì Văn Quyết, ông thày người Hàn Quốc cho rằng Xuân Trường thích hợp đá cặp tiền vệ trung tâm với Quang Hải. Tại Asiad 18, Xuân Trường chơi không tốt vì chưa bình phục hẳn chấn thương nhưng ở AFF Cup 2018, cầu thủ này đã có thể lực tốt nhất nên hoàn toàn được tin tưởng.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/tuyen-malaysia-bi-trung-phat-vi-mac-sai-lam-nghiem-trong-619611/