Tuyển Liên quân VN sắp đối đầu Thái Lan, Đài Bắc để vào chung kết

Địa điểm tổ chức loạt trận cuối cùng AWC 2019 là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của thể thao điện tử Việt Nam.

Chiều 13/7, lượt trận bán kết AWC 2019 diễn ra với hai cặp đấu: Việt Nam Wildcard gặp Đài Bắc Trung Quốc lúc 12h50, trong khi 18h là cuộc so tài giữa Thái Lan Wildcard và tuyển Việt Nam 1.

Chiều 13/7, lượt trận bán kết AWC 2019 diễn ra với hai cặp đấu: Việt Nam Wildcard gặp Đài Bắc Trung Quốc lúc 12h50, trong khi 18h là cuộc so tài giữa Thái Lan Wildcard và tuyển Việt Nam 1.

Cung thể thao Tiên Sơn (còn được gọi là Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Đà Nẵng), nơi tổ chức cả hai lượt trận bán kết và chung kết nằm tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công trình được xây từ 14/7/2009 với kinh phí 42 triệu USD. Cung có thiết kế hình dáng giống đĩa bay, gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi với diện tích nhà thi đấu là 10.482 m vuông.

Đây được xem như chiến trường lưu dấu vàng son của thể thao điện tử Việt Nam. Năm 2012, Sài Gòn Joker lập kỳ tích vô địch Liên Minh Huyền Thoại toàn Đông Nam Á, trở thành một trong 12 đội mạnh nhất thế giới vào thời điểm đó. Đến năm 2016, tiếp tục là Sài Gòn Joker đánh bại Bangkok Titans trong giải đấu GPL mùa Xuân. Đội tuyển Việt Nam này sau đó đại diện Đông Nam Á tham dự giải đấu Wildcard tại Mexico.

Vòng chung kết Liên quân Mobile thế giới AWC 2019 được dự đoán sẽ viết tiếp trang vàng son cho thể thao điện tử Việt Nam. Nước chủ nhà có 2 đại diện xuất sắc vượt qua đối thủ từ khắp thế giới để có mặt tại bán kết.

Dù đến 13h trưa trận bán kết đầu tiên mới bắt đầu và tiết trời cũng khá oi bức, ngay từ 10h sáng đã có nhiều bạn trẻ đến xếp hàng chờ được vào bên trong khán đài.

An ninh cũng được thắt chặt. Từng khán giả được rà soát chặt chẽ để đảm bảo không có vũ khí, vật nhọn được mang vào bên trong.

Hàng trăm phần quà dành cho khán giả đến sớm được ban tổ chức chuẩn bị từ trước.

Những bạn trẻ xếp hàng đầu tiên với chiếc vé dự khán bán kết trên tay.

Có thể thấy thành phần khán giả trải dài trên mọi lứa tuổi, thấp nhất có thể kể đến những bạn trẻ thế hệ 2K (sinh năm 2000 trở về sau).

Đặng Duy, 16 tuổi, dự đoán Việt Nam Wildcard sẽ có chiến thắng 4-2 trước những chú gấu Đài Bắc Trung Quốc trong trận bán kết đầu tiên.

Gia đình cụ Nguyễn Văn Ly, 64 tuổi, đi từ Thái Bình vào Đà Nẵng cho các cháu dự khán 3 trận đấu cuối cùng của AWC 2019.

Đến hơn 11h30, những lớp khán giả đầu tiên đã được vào bên trong sân khấu.

Bên trong địa điểm thi đấu được ban tổ chức thiết kế với các tông màu đỏ, vàng, tím, xanh chủ đạo, tượng trưng cho màu sắc đại diện các đội tham dự.

Khoảng gần 12h trưa, các khâu chuẩn bị cuối cùng đã gần như hoàn tất cho trận bán kết đầu tiên giữa Việt Nam Wildcard và Đài Bắc Trung Quốc diễn ra lúc 13h.

Đại Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-lien-quan-vn-sap-doi-dau-thai-lan-dai-bac-de-vao-chung-ket-post966398.html