Tuyển Kurash Việt Nam trễ tập vì lái xe Philippines lạc đường

Chiều 29/11, đội tuyển Kurash Việt Nam trễ buổi tập đầu tiên tại Trung tâm sự kiện Laus Group vì lái xe người Philippines lạc đường.

Trung tâm sự kiện Laus Group là địa điểm thi đấu chính thức của môn Kurash tại kỳ đại hội năm nay- cách Làng vận động viên SEA Games khoảng 40km. Theo kế hoạch, toàn đội bắt đầu di chuyển lúc 14h đến Trung tâm sự kiện Laus Group và tập trong vòng 1 tiếng đồng hồ ở đây.

Tuy nhiên, do lái xe người Philippines bị lạc đường, thay vì đến sân tập khoảng 15h theo dự kiến, mãi đến tận 16h30 đội tuyển Kurash mới có mặt.

Điều này gây bức xúc cho các vận động viên, bởi Kurash Việt Nam chỉ có 1-2 buổi tập luyện. Việc ngồi trên xe quá lâu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn đội, trước khi bước vào tranh tài.

VĐV Nguyễn Thị Lan (70 kg) - từng giành HCĐ ASIAD 2018- cho biết cô luôn trong tình trạng "nôn nao, chóng mặt" do quãng đường di chuyển khá xa. Trong khi đó, VĐV Hoàng Thị Tình (52kg) tỏ ra lo lắng: "Ngày 1/12 toàn đội thi đấu vào buổi chiều, có khi phải xin đi từ sáng sớm đến nhà thi đấu để chờ cho yên tâm".

Đội tuyển Kurash và Arnis (võ gậy) là hai đội tuyển gia nhập Làng vận động viên SEA Games sớm nhất. Ngày 1/12, 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) của đội tuyển Kurash sẽ bước vào thi đấu ở 5 hạng cân khác nhau.

HLV Đỗ Ngọc Hùng cho biết, đây là lần đầu tiên môn Kurash xuất hiện tại SEA Games. Kết quả khó nói trước. Dù vậy, theo đánh giá, các VĐV Việt Nam đều có khả năng giành huy chương ở các nội dung thi đấu. "Tôi hy vọng Kurash có thể "mở hàng" huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam", HLV Đỗ Ngọc Hùng cho biết.

Trọng Đạt

Từ New Clark City, Philippines

Từ New Clark City, Philippines

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-kurash-viet-nam-tre-tap-vi-lai-xe-philippines-lac-duong-1492458.tpo