Tuyển Iran mất ngôi sao số 1 trong trận ra quân tại Asian Cup

Cầu thủ Alireza Jahanbakhsh, người đang chơi cho câu lạc bộ Brighton tại Ngoại hạng Anh sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp Yemen ở Asian Cup 2019.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Iran, Carlos Queiroz phát biểu trên tờ Tehran Times: “Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, chúng tôi tin rằng Jahanbakhsh sẽ trở lại ở giải đấu này nhưng không phải trong những trận đấu đầu tiên”.

Tiền vệ 25 tuổi có sức ảnh hưởng lớn đến lối chơi của "Team Melli". Vì vậy, HLV Queiroz luôn tỏ ra kiên nhẫn với cậu học trò, và ông sẵn sàng dành một suất trong đội hình cho Jahanbakhsh. Dẫu vậy, anh không kịp bình phục chấn thương để trở lại phục vụ đội tuyển trong ngày ra quân.

Jahanbakhsh là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của tuyển Iran.

Nếu không có “phép màu” xảy ra với tiền vệ 25 tuổi, anh sẽ phải ngồi ngoài ở các trận đấu đội tuyển Iran gặp Yemen, Việt Nam và Iraq tại bảng D. Sức mạnh của đội bóng Tây Á sẽ suy giảm đáng kể khi ngôi sao này không góp mặt trên sân.

Trước đó, "Team Melli" cũng liên tục nhận hung tin vì các trụ cột ở hàng tiền vệ lần lượt chia tay đội tuyển vì chấn thương. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải gấp rút triệu tập bổ sung những gương mặt mới cho đội hình tuyển Iran dự Asian Cup.

Đội tuyển Iran chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng tại Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của một đội bóng dự World Cup 2018 và có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA tại châu Á (hạng 29), giới chuyên môn tin rằng Iran sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng và cạnh tranh cho chức vô địch. Các cầu thủ đang quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ vàng của người hâm mộ sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi.

Kỷ nguyên thống trị của bóng đá Iran bắt đầu vào cuối những năm 1960 khi họ 3 lần liên tiếp giành cúp vàng châu Á năm 1968, 1972 và 1976. Từ đó, Iran chưa có thêm một lần được tận hưởng hương vị đứng đỉnh cao châu Á.

Văn Hưng
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-iran-mat-ngoi-sao-so-1-trong-tran-ra-quan-tai-asian-cup-post906448.html