'Tuyển Indonesia nên học theo Việt Nam, Thái Lan'

Trưởng đoàn Sumardji mới đây gửi đề xuất về việc đội tuyển Indonesia cần những huấn luyện viên châu Á nhằm thay thế vị trí của Simon McMenemy.

Tương lai huấn luyện viên trưởng Simon McMenemy đang là chủ đề được giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Indonesia nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Thành tích bết bát giai đoạn đầu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khiến chiến lược gia người Scotland chịu nhiều chỉ trích và đứng trước nguy cơ phải ra đi vào tháng 11.

Theo Trưởng đoàn Sumardji của đội tuyển Indonesia, việc bổ nhiệm HLV Simon được xem như sai lầm của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). HLV người Scotland vẫn còn thời hạn hợp đồng, và hai bên đã có vài cuộc trao đổi để sớm đi đến quyết định cuối cùng trước khi trở lại chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới.

"Indonesia nên học theo Việt Nam và Thái Lan trong việc chiêu mộ những HLV châu Á", Trưởng đoàn Sumardji nhận định. Ảnh: Minh Chiến.

"Indonesia nên học theo Việt Nam và Thái Lan trong việc chiêu mộ những HLV châu Á", Trưởng đoàn Sumardji nhận định. Ảnh: Minh Chiến.

Trong trường hợp Simon chủ động từ chức, PSSI sẽ phải nhanh chóng tìm ra phương án thay thế trong giai đoạn còn lại. Một trong số những ứng viên nhận được nhiều lời đề cử là cựu thuyền trưởng Luis Milla Aspas. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Sumardji lại muốn đưa về những HLV châu Á thay vì đi vào "vết xe đổ" của bóng đá Indonesia.

"Mọi người đều muốn đưa Milla trở lại đội tuyển, điều này rất sai lầm. Indonesia có lẽ chỉ cần chiêu mộ những HLV châu Á thay vì mang về những HLV châu Âu", trang Bola dẫn lời Trưởng đoàn Sumardji.

Ông Sumardji cho rằng nếu bóng đá nước nhà muốn đi World Cup trong tương lai, Indonesia cần học tập những người láng giềng như Việt Nam và Thái Lan, sau khi chứng kiến những thành công gần đây của đối thủ.

"Tôi lấy ví dụ như ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan đang là tấm gương sáng. Họ đang được dẫn dắt bởi các HLV tài năng, Nishino từng dự World Cup 2018, Park Hang-seo cũng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này. Tôi đã đề xuất lên PSSI và sẽ chờ quyết định của họ", Sumardji nói.

Quan điểm của ông Sumardji nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều nhà báo Indonesia. Trong cuộc trao đổi với Zing.vn, cây viết Ario Yosia của trang Bola cho rằng Indonesia cần những HLV châu Á đủ tầm như HLV Park Hang-seo, thay vì đưa về những HLV châu Âu không am hiểu cầu thủ Indonesia.

"Có lẽ Indonesia cần học theo Thái Lan và Việt Nam, đưa những chiến lược gia Nhật Bản và Hàn Quốc về. Đây đều là những nền bóng đá tiêu biểu của châu Á. Tôi nghĩ họ hiểu Indonesia cũng như đặc trưng của các cầu thủ châu Á khác. Tôi và nhiều người hâm mộ Indonesia mong chờ đội tuyển sẽ tìm được vị HLV giỏi", Ario Yosia chia sẻ.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-indonesia-nen-hoc-theo-viet-nam-thai-lan-post1005602.html