Tuyển Indonesia muốn đánh bại Việt Nam

Tuyển Indonesia bày tỏ quyết tâm muốn thắng Việt Nam, hoặc ít nhất có 1 điểm sau 3 trận toàn thua.

Mặc dù nhận ba thất bại liên tiếp trước những Malaysia, Thái Lan và UAE nhưng Indonesia bày tỏ quyết tâm sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. HLV McMenemy cho rằng trận thua UAE với cách biệt 0-5 sẽ giúp các học trò rút ra được nhiều vấn đề, qua đó sẽ chơi với một quyết tâm thật lớn trước Việt Nam.

HLV McMenemy là gương mặt không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông McMenemy từng dẫn dắt CLB Long An của bầu Thắng nhưng chỉ có thể gói gọn trong đúng 1 mùa bóng.

Một điều thú vị là Indonesia sắm vai khắc tinh với bóng đá Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đã có hơn 10 năm chưa biết chiến thắng trước Indonesia ở cấp ĐTQG.

Tất nhiên, Indonesia có lợi thế về quá khứ đối đầu bất bại trước Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ nhưng HLV Park Hang Seo tuyên bố chỉ quan tâm hiện tại. Ông thầy Hàn Quốc không có thói quen nhìn về lịch sử đối đầu.

Việt Nam chưa thắng Indonesia trong hơn 10 năm qua.

Hơn hết, HLV Park Hang Seo đang bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á trong suốt 2 năm qua. Tính từ lúc dẫn dắt tuyển Việt Nam thì ông Park chưa một lần nhận trái đắng trước các đội bóng Đông Nam Á. Đây được xem là thành tích cực kỳ ấn tượng của HLV Park và tuyển Việt Nam.

Về lực lượng, Idnonesia có sự thay đổi với việc gọi cầu thủ nhập tịch Otavio Dutra lên tuyển. Trung vệ Otavio Dutra có 9 năm chơi bóng ở Indonesia và họ muốn gia cố hàng thủ, bởi 3 lượt đấu thì Indonesia thủng lưới đến 11 bàn và ghi được 2 bàn.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang có nỗi lo lớn về chấn thương của Tuấn Anh. Tiền vệ CLB HAGL bị căng cơ, dù kết quả kiểm tra chỉ đau nhẹ nhưng mọi thứ vẫn bỏ ngỏ cho cơ hội ra sân trước Indonesia.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 18h30 ngày 15/18. Hãy chờ xem Indonesia liệu có cản nổi bước tiến của thầy trò HLV Park Hang Seo hay không.

Đường Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-indonesia-muon-danh-bai-viet-nam-6228302.html