Tuyển Indonesia mất cầu thủ nhập tịch trước AFF Cup 2022

Sandy Walsh vừa mới nhập tịch nhưng lại không thể khoác áo tuyển Indonesia dự AFF Cup 2022 do đội bóng Bỉ không cho phép anh về khoác áo tuyển quốc gia.

 HLV Shin Tae-yong vẫn có đội hình rất mạnh với lứa cầu thủ đang vào độ chín.

HLV Shin Tae-yong vẫn có đội hình rất mạnh với lứa cầu thủ đang vào độ chín.

Ngày 19/12, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) công bố danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2022. Theo đó, HLV trưởng Shin Tae-yong gạch tên 5 cầu thủ từ danh sách tập trung sơ bộ 28 người, bao gồm Elkan Baggot, Sandy Walsh, Muhammad Ferarri, Muhammad Dzaky và Andy Setyo.

Trong đó, sự vắng mặt của Elkan Baggott (gốc Anh) và Sandy Walsh (gốc Bỉ) là 2 trường hợp đáng tiếc. Cũng giống Baggott, Walsh không được đội bóng chủ quản cho phép về khoác áo tuyển quốc gia.

Baggot đang chơi cho Gillingham (hạng Ba Anh) dưới dạng cho mượn từ Ipswich Town. Hồi tháng 11, HLV Shin Tae-yong đích thân sang Anh thăm Baggott và thuyết phục lãnh đạo CLB để cầu thủ này về đá AFF Cup nhưng không thành.

Walsh đang chơi cho KV Mechelen (Bỉ). Anh có tham gia đợt tập trung và thi đấu giao hữu tiền AFF Cup 2022 cùng tuyển Indonesia nhưng bất ngờ bị đội bóng chủ quản gọi về ngay trước giải. Mùa này, Walsh ghi 2 bàn sau 17 trận đá chính ở giải VĐQG Bỉ, là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Mechelen.

Thành phần tuyển Indonesia dự AFF Cup 2022 có phần lớn là những nhà đương kim á quân khu vực.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan vẫn hy vọng Sandy Walsh có thể về hội quân đội tuyển muộn vào giữa AFF Cup 2022, như cách Elkan Baggott từng làm ở AFF Cup 2020. Ở giải này, Baggott chơi 5 trận và ghi 1 bàn quan trọng trong hành trình đưa Indonesia giành ngôi á quân.

Trở lại với danh sách 23 cầu thủ Indonesia dự AFF Cup 2022. HLV Shin tin tưởng tuyệt đối vào lứa cầu thủ mới đã đồng hành cùng ông trong 3 năm qua.

Thủ môn Nadeo Argawinata, hậu vệ Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, tiền vệ Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman hay Egy Maulana Vikri là vài cái tên tiêu biểu trong số những nhà đương kim á quân AFF Cup 2020. Nhiều người trong số này cũng mới giành huy chương đồng SEA Games 31 ở Việt Nam.

Có tới 6 trong số 23 tuyển thủ Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó Pratama Arhan thi đấu ở Nhật Bản, Asnawi Mangkualam đá ở Hàn Quốc. Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman chơi ở Slovakia, còn Saddil Ramdani và Jordi Amat thi đấu ở Malaysia.

Trong nhóm nhập tịch, Jordi Amat (Tây Ban Nha) cùng Marc Klok (Hà Lan) đang có phong độ cao và sẵn sàng trình làng ở kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Klok đã khẳng định đẳng cấp khi khoác áo đội U23 với tư cách cầu thủ quá tuổi, là hạt nhân trong hành trình giành huy chương đồng của đội trẻ "Garuda".

Còn với nhóm cầu thủ trẻ, HLV Shin Tae-yong gạch tên Ronaldo Kwateh (18 tuổi) và Muhammad Ferarri (19 tuổi), chỉ trao cơ hội cho Marselino Ferdinan (18 tuổi) dù họ thi đấu hay ở SEA Games 31 và vòng loại U20 châu Á 2023.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-indonesia-mat-cau-thu-nhap-tich-truoc-aff-cup-2022-post1386307.html