Tuyên Hóa: Tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn

Ngày 10/8, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập huyện chủ trì cuộc diễn tập. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo dự, theo dõi, chỉ đạo.

Thực binh cứu hộ cứu nạn trong lũ lụt

Thực binh cứu hộ cứu nạn trong lũ lụt

Với đề mục “Huyện Tuyên Hóa được tăng cường lực lượng của trên thực hành phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn”, cuộc diễn tập được tổ chức thành 2 giai đoạn bao gồm giai đoạn vận hành cơ chế và giai đoạn thực binh.

Căn cứ vào các tình huống giả định đặt ra, các lực lượng tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành diễn tập đúng ý định, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Quá trình vận hành cơ chế, khung diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp triển khai công tác phòng, chống lụt bão được đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương, nhận định, đánh giá sát tình hình, đề ra các chủ trương biện pháp xử lý phù hợp điều kiện địa phương, tuân thủ triệt để phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, tích cực, chủ động, phòng ngừa là chính”.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo

Ở giai đoạn thực binh các nội dung: Tuyên truyền, cảnh báo, chằng chống nhà cửa, di dời sơ tán nhân dân; Thực hành ứng cứu sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn và Thực hành tìm kiếm cứu nạn trong lũ lụt đã thể hiện rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; các thành phần tham gia thực binh, thực hành động tác khẩn trương; phương pháp điều hành, xử lý tình huống, khắc phục sự cố tại hiện trường bảo đảm kịp thời, nhanh chóng.

Thực binh ứng cứu sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn.

Sau ½ ngày thực hành khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Có 6 tập thể, 2 cá nhân được UBND huyện Tuyên Hóa khen thưởng thành tích tiêu biểu trong quá trình tham gia diễn tập.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202208/tuyen-hoa-to-chuc-thanh-cong-dien-tap-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan-2202686/