Tuyển Hàn Quốc mạnh cỡ nào so với Olympic Việt Nam?

Cuộc chạm trán với Hàn Quốc ngày mai sẽ là thử thách lớn nhất đối với Olympic Việt Nam, tính từ đầu ASIAD 2018 tới nay.

Hàn Quốc là đương kim vô địch với chiếc HCV ở ASIAD 2014 tổ chức ở chính nước này. Họ vì vậy mang đến Indonesia lực lượng cực mạnh, trong số này có chân sút 26 tuổi Son Heung Min, đang khoác áo CLB Tottenham Hospur của Anh.

Nếu Hàn Quốc giành HCV ASIAD 2018, Son Heung Min sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khát vọng của tiền đạo này vì vậy là rất lớn. Ở lượt cuối vòng bảng, Son Heung Min là người đã góp công giúp Hàn Quốc đánh bại Kyrgystan.

Theo thông tin do BTC giải cung cấp, các cầu thủ Hàn Quốc không ai có chiều cao thấp hơn 1,7m. Nhiều cầu thủ Hàn Quốc cao hơn 1,8m, thậm chí trên 1,9m. Cụ thể, Son Heung Min cao 1,83, nặng 78kg.

Một cầu thủ khác của Hàn Quốc như Kim Min-jae cao tới 1,89m, nặng 88kg. Thủ môn Hàn Quốc Song Bumkeun nếu so với các cầu thủ Olympic Việt Nam thì có thể ví như “người khổng lồ” khi cao tới 1,94m. Anh sinh năm 1997, năm nay mới 21 tuổi.

Thể hình và thể lực chắc chắn là điểm vượt trội của Hàn Quốc so với Olympic Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2018, Hàn Quốc từng đánh bại U23 Việt Nam 2-1 ở lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng. Đây là trận đấu Hàn Quốc chơi ép sân toàn diện, nhưng hàng phòng ngự Olympic Việt Nam đã chơi rất tốt, hạn chế tối đa bàn thua.

Trước cuộc đối đầu ngày mai, HLV Park Hang Seo cho biết ưu tiên của Olympic Việt Nam là phải nhanh chóng hồi phục thể lực. Ông Park vì vậy yêu cầu các cầu thủ phải tập trung nghỉ ngơi.

Dù từng thua Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã động viên học trò tự tin. Ông Park cho rằng Olympic Việt Nam đủ khả năng đánh bại đối thủ.

Tiểu Phùng (từ Jakarta)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-han-quoc-manh-co-nao-so-voi-olympic-viet-nam-1317947.tpo