Tuyến giữa Inter thừa sáng tạo, thiếu sức vóc

Bất kể có mua được Sandro Tonali từ Brescia hay không, bộ khung tuyến giữa Inter mùa tới xem như đã được cố định. HLV Antonio Conte sẽ phải đối diện với tình trạng thừa tiền vệ sáng tạo nhưng lại ít cầu thủ cơ bắp tại tuyến giữa. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tại tuyến giữa Inter, Marcelo Brozovic là vị trí đặc biệt nhất bởi cầu thủ người Croatia là người duy nhất đảm nhiệm vị trí đứng ngay phía trên hàng thủ, thấp nhất tại tuyến giữa. Epic Brozo vừa có nhiệm vụ dọn dẹp, vừa là chất xúc tác cho lối chơi, không có bất kỳ tiền vệ nào khác có thể đảm nhiệm vai trò tương tự.

Nhưng trong tay HLV Conte đang có tới 3 tiền vệ sáng tạo gồm Nicolo Barella, Stefano Sensi và tân binh Christian Eriksen. BLĐ Inter đã thống nhất sẽ mua đứt Barella (từ Cagliari) và Sensi (từ Sassuolo) vào cuối mùa này sau khi họ hết hạn cho mượn. Bên cạnh đó, tân binh Eriksen đã vài lần phàn nàn với BHL Inter rằng anh đến không phải chỉ để đá vài chục phút cuối hiệp 2, điều đã thường xuyên xảy ra trước khi Serie A bị hoãn.

Trong sơ đồ 3-5-2, HLV Conte thường chỉ dùng 1 cầu thủ tiền vệ sáng tạo (tối đa là 2). Vì thế BHL Inter sẽ phải vất vả để sắp xếp nhân sự cho tuyến giữa thời gian tới, vừa để tối ưu hóa lợi ích tập thể, vừa nhằm thỏa mãn nhu cầu ra sân của các cá nhân.

Còn Brozovic, tiền vệ này vẫn chưa thể hết tình trạng bị quá tải, bởi hoàn toàn không có ai thay thế được anh.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202005/tuyen-giua-inter-thua-sang-tao-thieu-suc-voc-2484183/