Tuyên giáo phải đi đầu trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng

Đó là phát biểu chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy diễn ra ngày 19/12.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, địa phương…

Đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2019, bà Nguyễn Thị Yến, nhấn mạnh, năm 2020, được xác định là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; năm Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020… Do đó, lực lượng tuyên giáo phải đi đầu trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng, cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều kết quả nổi bật trong nhóm 10 hoạt động cơ bản. Đặc biệt, ngành tuyên giáo đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác tuyên giáo năm 2019 đã đạt được những kết quả quan trọng như: 100% các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy đạt chất lượng và hiệu quả; tổ chức sôi nổi đợt sinh hoạt chính trị về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo năm 2019 cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị chưa thật sự đổi mới, hiệu quả; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội còn bị động...

Hội nghị cũng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả của các địa phương; Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo năm 2019.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201912/tuyen-giao-phai-di-dau-trong-viec-tuyen-truyen-dinh-huong-tu-tuong-886586/