Tuyển futsal Việt Nam đè bẹp chủ nhà Trung Quốc

Chiều 23.6, ở lượt trận thứ hai trong khuôn khổ Giải futsal quốc tế CFA 2018, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 4-0.

Việt Nam xuất sắc đè bẹp Trung Quốc với tỷ số 4-0 tại CFA 2018 - Ảnh: Độc Lập

Sau trận đầu ra quân gặp ĐT Nga - đương kim á quân Thế giới, đội tuyển Việt Nam để thua với tỷ số 2-6 nhưng trong trận đấu này các cầu thủ trẻ đã thể hiện 1 trận đấu xuất sắc, tự tin trước đối thủ hơn hẳn về trình độ.

Chiều 24.6, vào lúc 17 giờ (giờ Việt nam), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại giải với đối thủ là ĐT New Zealand, đội đã thất bại trước chủ nhà Trung Quốc 1-2.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ VN đã thể hiện khả năng chơi bóng linh hoạt, triển khai thực hiện tốt những bài tấn công nhuần nhuyễn dồn ép đối thủ Trung Quốc vào thế liên tục phải chống đỡ Độc Lập

Qua những gì các cầu thủ thể hiện trên sân, một lần nữa cho thấy trận đấu ngày hôm qua trước ĐT Nga không phải là may mắn, các cầu thủ vẫn giữ vững tinh thần thi đấu đó tại trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ chủ nhà Trung Quốc Độc Lập

Ngay ở phút thứ 8 của hiệp 1, sau 2 đường chuyền bóng 1 chạm, Tôn Thất Phi khéo léo giật gót chính xác hạ gục thủ thành Cheng Ying Qiang mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam Độc Lập

Các cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam chơi tập trung, kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ chủ nhà, đến phút thứ 10 của trận đấu, Châu Đoàn Phát vượt qua hậu vệ đối phương dứt điểm chính xác ghi thêm 1 bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam Độc Lập

Sang hiệp thi đấu thứ 2, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục triển khai đội hình gây sức ép lên phần sân của đối thủ. Các tuyển thủ Việt Nam ghi thêm 2 bàn thắng vào lưới Trung Quốc do công của Nguyễn Đắc Huy và Trần Quang Toàn sau những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Độc Lập

Đến khoảng giữa hiệp 2, một số cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, một phần cũng do đã tung hết sức cho trận đấu với ĐT Nga ngày hôm trước, tuyển Việt Nam đã chủ động lui về phần sân nhà phòng thủ và triển khai những đợt phản công nhanh Độc Lập

Khi trận đấu còn khoảng 7 phút, các cầu thủ Trung Quốc áp dụng chiến thuật power – play, đưa 5 cầu thủ dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam phòng ngự chắc chắn khiến các chân sút Trung Quốc dù rất cố gắng nhưng cũng không thể một lần đưa được bóng vào lưới khung thành thủ môn Ngô Đình Thuận. Độc Lập

Ngay sau trận đấu, HLV Miguel cho biết ông rất hài lòng với những gì học trò của mình thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Ông cũng chúc mừng những cầu thủ trẻ lần đầu được thi đấu Quốc tế nhưng đã thể hiện khả năng và trình độ chuyên môn rất tốt. Độc Lập

Cựu HLV đội tuyển futsal Việt Nam, nay là HLV đội tuyển Trung Quốc - Sergio Gargelli (phải) cũng chia sẻ, ông khá bất ngờ về sự tiến bộ nhanh của futsal Việt Nam, các cầu thủ đã phát triển hơn về kỹ thuật cũng như triển khai tốt chiến thuật trong trận đấu Độc Lập

Độc Lập - (từ Trung Quốc)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-futsal-viet-nam-de-bep-trung-quoc-tren-san-nha-89386.html