Tuyên dương 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cụm miền Đông Nam Bộ

y là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cán bộ Đoàn, Hội, Đội tài năng, nhiệt huyết; những gương thanh niên vượt khó trên đường mưu sinh, lập nghiệp và những thanh niên lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ

lần thứ 14 năm 2019. (Ảnh: PC)

Ngày 7/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 215 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 14 năm 2019, tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 19 thanh niên tiên tiến tiêu biểu.

Dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 14 năm 2019 diễn ra từ ngày 5-7/6, có sự tham gia của 215 đại biểu đến từ 7 tỉnh, thành gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và 2 đơn vị Ban Thanh niên Quân khu 7, Quân đoàn 4.

Đây là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cán bộ Đoàn, Hội, Đội tài năng, nhiệt huyết; những gương thanh niên vượt khó trên đường mưu sinh, lập nghiệp và những thanh niên lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chương trình tuyên dương là hoạt động trọng tâm trong Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam Bộ năm 2019. Liên hoan diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; tọa đàm “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành động của tuổi trẻ miền Đông”; Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ cụm miền Đông Nam bộ làm theo lời Bác”…

Liên hoan là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào thanh niên giữa những cán bộ Đoàn, Hội, Đội giỏi, tài năng sáng tạo trẻ giỏi, gương thanh niên vượt khó, khởi nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang tiêu biểu. Đồng thời, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ miền Đông Nam Bộ.

Trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các thanh niên tiên tiến tiêu biểu. (Ảnh: PC)

Qua 25 năm với 14 lần tổ chức, Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ đã vinh danh hơn 3.000 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trong đó nhiều đại biểu đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương, các tỉnh, thành, các ngành; trở thành những nghệ sĩ ưu tú, doanh nhân thành đạt, những công dân ưu tú mang vinh quang về cho đất nước trên các đấu trường quốc tế; là những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn những gương điển hình được tuyên dương sẽ lan tỏa đến đoàn viên thanh niên miền Đông, biến tình cảm của tuổi trẻ miền Đông với Bác Hồ thành những hành động, việc làm cụ thể, thành sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, chung sức với Đoàn triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi./.

Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/hoc-va-lam-theo-bac/tuyen-duong-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-cum-mien-dong-nam-bo-524861.html