Tuyến đường tại Quận 2, TP.HCM mang tên nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi

Tên của cố Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (từ năm 1958) – Trần Quý Kiên, người từng được truy tặng Huân Chương Sao Vàng sẽ được đặt cho một tuyến đường tại Quận 2, TP.HCM.

Trong danh sách các tuyến đường được đặt tên mới ở 13 quận, huyện trên địa bàn TPHCM vừa được các đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX nhất trí thông qua tại kỳ họp thứ 23 ngày 9/12, tuyến đường 32-BK và 104-TML có lộ trình từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Thanh Sơn dài hơn 1,75 km sẽ được mang tên Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, nay là Bộ NN&PTNT.

Đồng chí Trần Quý Kiên (tức Đinh Xuân Nhạ, Dương Văn Ty), Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Ông sinh tại thôn Thượng Vũ, xã Nguyễn Huệ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (cũ). Khi hoạt động cách mạng, ông sử dụng các tên như Đinh Xuân Nhạ, Dương Văn Ty. Ông thuộc lớp đảng viên được kết nạp ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (ông vào Đảng tháng 5/1930) hoạt động cùng thời với những nhà cách mạng kỳ cựu như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Trường Chinh… Nhiều lần ông bị giặc Pháp bắt và giam giữ tại những nhà tù khét tiếng thời bấy giờ như Hỏa Lò (Hà Nội), Sơn La…

 Ông Trần Quý Kiên cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh guồng nước chống úng với nhân dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ngày 26/7/1962.

Ông Trần Quý Kiên cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh guồng nước chống úng với nhân dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ngày 26/7/1962.

Tháng 7/1936, ba tháng sau hội nghị thành lập “Ủy ban sáng kiến” nhóm họp tại Gia Lâm (Hà Nội) do đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì, Trần Quý Kiên tham gia vào ban cán sự của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội. Tháng 3/1937, Xứ ủy Bắc Kỳ được tái lập, đồng chí được cử vào Xứ ủy và Thành ủy. Cuối năm 1938, đồng chí được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trần Quý Kiên bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai vào 6/1940 trong một lần đi công tác và bị giam giữ tại một số nhà tù tại Bắc Giang, Sơn La… Tháng 3/1945 ông vượt ngục cùng các đồng chí khác và về làm bí thư chiến khu Quang Trung. Ông cùng với đồng chí Văn Tiến Dũng và cán bộ đảng viên lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền tại ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Cuối năm 1950, đồng chí Trần Quý Kiên giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng các cơ quan Trung ương, đồng thời tham gia vào chính phủ với tư cách Thứ trưởng phó Văn phòng phủ Thủ tướng, sau đó ông được giao kiêm nhiệm thêm chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước truy tặng Huân Chương Sao Vàng cho đại diện đồng chí Trần Quý Kiên.

Trong giai đoạn 1952-1953 ông được giao trọng trách thay mặt Chủ tịch nước và Thủ tướng đi điều tra sửa sai trong công tác cải cách ruộng đất tại tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1958 Trần Quý Kiên nhận trách nhiệm Bí thư Đảng Đoàn Thứ trưởng thứ nhất bộ Thủy Lợi và điện lực.

Năm 1965 ông bị bệnh và mất tại Hà Nội. Ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương kháng chiến hạng Nhất…. Tháng 1/2019, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước truy tặng Huân Chương Sao Vàng cho đồng chí Trần Quý Kiên. Tên của ông cũng đã được đặt cho một con phố tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tuyen-duong-tai-quan-2-tphcm-mang-ten-nguyen-thu-truong-bo-thuy-loi-d279845.html