Tuyến đường sắt bắc-nam đã thông sau hơn 5 giờ ách tắc

Đến 16 giờ chiều ngày 16-1, sự cố tàu SE3 bị trật bánh trên tuyến đường sắt bắc - nam qua khu vực đèo Hải Vân thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được khắc phục, thông tuyến trở lại sau hơn 5 giờ bị ách tắc; khiến chín đoàn tàu bị chậm, trễ chuyến.

Tàu SE3 trật bánh trên đèo Hải Vân khiến chín đoàn tàu bị chậm, trễ chuyến.

Tàu SE3 trật bánh trên đèo Hải Vân khiến chín đoàn tàu bị chậm, trễ chuyến.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tàu SE3 chở hơn 200 hành khách chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh rời ga Huế vào lúc 8 giờ 30 phút. Đến khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, trong lúc vượt đèo Hải Vân (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) thì tàu bất ngờ bị trật bánh ở toa số 8. Mọi người trên toa này bị chao đảo, va vào thành giường nhưng rất may không ai bị thương.

Sự cố này đã làm tuyến đường sắt bắc - nam qua khu vực đèo Hải Vân bị ách tắc, các chuyến tàu SE1, SE19 và SE23 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn chở gần 1.000 hành khách phải dừng bánh ở ga Lăng Cô chờ thông tuyến.

Nhiều chuyến tàu SE1, SE19 và SE23… chở gần 1.000 hành khách phải dừng bánh ở ga Lăng Cô chờ thông tuyến.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, với nỗ lực tập trung khắc phục sự cố của ngành đường sắt cùng các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương, sau hơn 5 giờ đồng hồ, công tác cứu nạn, xử lý sự cố tàu hỏa trật bánh đã hoàn thành, các chuyến tàu mới tiếp tục hành trình trở lại.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sự cố trật toa xe của tàu SE3.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42961602-tuyen-duong-sat-bac-nam-da-thong-sau-hon-5-gio-ach-tac.html