Tuyên dương sáng kiến sáng tạo 2019

Ngày 20/7, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm; Tuyên dương sáng kiến sáng tạo; Tổng kết và trao giải hội thi viết 'Tìm hiểu 90 năm Công đoàn Việt Nam'.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam; Nguyễn Thái Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam; Vũ Ngọc Thức – Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng…

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh cho biết, hiện Công đoàn ngành đang quản lý 100 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 11.187 đoàn viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Công Thương, sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ toàn ngành đã vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của ngành và Thủ đô.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử phát triển của Công đoàn Việt Nam và của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội qua phóng sự “Công đoàn Việt Nam 90 năm chặng đường lịch sử” và “Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội dấu ấn một chặng đường”.

Báo cáo về kết quả phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” và hội thi viết “Tìm hiểu 90 năm Công đoàn Việt Nam”, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Lê Thị Thanh Thủy cho biết, năm 2019, CNVCLĐ của ngành đã có 45 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 8 đề tài “Sáng kiến, sáng tạo” được khen thưởng cấp ngành. Qua đó đã góp phần hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, làm lợi cho doanh nghiệp hành chục tỷ đồng.

Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh phát biểu khai mạc hội nghị

Các Công đoàn cơ sở đã tổ chức hiệu quả hội thi viết “Tìm hiểu 90 năm Công đoàn Việt Nam”, thu hút gần 7.300 CNVCLĐ tham gia. Trong đó, có 553 bài đạt cấp cơ sở, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 16 cá nhân có nội dung bài viết tốt nhất để trao các giải.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; biểu dương những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; Quan tâm, chăm lo ổn định đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, phát huy cao nhất vai trò của CNVCLĐ đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp và của Thành phố; Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hội nghị:

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tuyên dương sáng kiến sáng tạo năm 2019

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao giải hội thi viết “Tìm hiểu 90 năm Công đoàn Việt Nam”

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-duong-sang-kien-sang-tao-2019-93971.html