Tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình nông dân tiên tiến

Chiều 27/11, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011-2020.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020.

5 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh và phát triển. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nông dân. Trên địa bàn tỉnh đã có gần 28.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hội viên nông dân đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, giống, vật tư và kinh nghiệm sản xuất. Qua đó, đã có 1.219 hộ nông dân khá, giàu giúp 1.514 hộ hội viên nghèo vượt khó.

Về thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011-2020, 10 năm qua, Quỹ đã hỗ trợ cho 5.000 lượt hộ vay vốn với số tiền hơn 200 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 500 dự án sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội nông dân đạt được. Về nhiệm vụ thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của giai cấp nông dân. Đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Hội Nông dân BR-VT ngày càng vững mạnh; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, 15 tập thể và 190 cá nhân đã được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020; 27 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011-2020”.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/tuyen-duong-nhan-rong-cac-mo-hinh-dien-hinh-nong-dan-tien-tien-914610/