Tuyên dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô năm 2017

Năm 2017, có 42 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen (14 người có uy tín (NCUT), 14 trưởng thôn, 14 người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 14 xã vùng dân tộc). 40 người có uy tín có thành tích xuất sắc được Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội tặng Giấy khen.

Vừa qua, tại huyện Ba Vì, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương NCUT, trưởng thôn, người DTTS Thủ đô có thành tích xuất sắc năm 2017.

Đồng bào DTTS Thủ đô sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã với trên 92.000 người thuộc 50 thành phần dân tộc, chiếm 1% dân số toàn TP, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Tày, Dao và một số DTTS khác.

Đồng bào DTTS của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng thôn, xã tại 154 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện là Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức, chiếm 57,4% người DTTS trong toàn TP, trong đó chủ yếu là người Mường và người Dao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Bằng khen cho NCUT, trưởng thôn, người DTTS có thành tích xuất sắc năm 2017. ẢNH: K. PHONG

Trước năm 2011, vùng đồng bào dân tộc, miền núi của Thủ đô địa hình chủ yếu là đồi núi, cách xa trung tâm; dân cư sinh sống phân tán, trình độ dân trí thấp, kinh tế phát triển chậm; thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và nhanh xuống cấp, nhất là hệ thống đường giao thông và thủy lợi. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho trình độ phát triển của vùng DTTS còn khoảng cách khá xa so với vùng đồng bằng và đô thị.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua, công tác dân tộc (CTDT) và thực hiện chính sách dân tộc (CSDT) trên địa bàn Thủ đô luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội quan tâm, chỉ đạo. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các CSDT của Trung ương, TP Hà Nội còn ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô.

Nhiều CSDT của Trung ương được TP Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả, nổi bật là Chính sách Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Do tình hình giá cả ở Thủ đô cao hơn các tỉnh, TP khác nên UBND TP Hà Nội đã quy định nâng mức hỗ trực trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Trong 10 tháng năm 2017, TP Hà Nội đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn 1,329 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TP Hà Nội còn thực hiện các chính sách trợ giá, trợ cước; vay vốn tín dụng, y tế, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông; chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức và người hưởng lương công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... theo quy định hiện hành.

Để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các CSDT của Chính phủ nhằm phát triển toàn diện kinh tế-xã hội các xã vùng đồng bào DSTS miền núi của Thủ đô, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 31/10/2011 về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015”. UBND TP Hà Nội ban hành 02 kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi của Thủ đô Hà Nội để cụ thể hóa, tập trung thực hiện.

Do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở nên việc thực hiện các CSDT đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào DTTS của Thủ đô.

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, hiện nay, TP Hà Nội không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn mà chỉ còn 4 xã thuộc khu vực II và 10 xã thuộc khu vực I, trong đó có 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn 9,13%. Các lĩnh vực: Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, an sinh xã hội, môi trường đều đạt kết quả tích cực.

Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị toàn TP, còn có phần đóng góp tích cực của NCUT, trưởng thôn và người DTTS tiêu biểu, xuất sắc. Đây là những cá nhân tiêu biểu đi đầu trong công tác tuyên truyền pháp luật, các chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP, gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự vùng DTTS và miền núi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhằm hoàn thiện các thể chế chính sách sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào DTTS ở Thủ đô; bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp với thực tiễn để không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các cá nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt của đời sống xã hội, tích cực vận động nhân dân, người DTTS chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không chỉ gương mẫu, đi đầu tham gia các phong trào thi đua yêu nước mà còn động viên người thân trong gia đình, dòng họ và mọi người trong thôn, bản phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là vận động tất cả mọi người đề cao, có trách nhiệm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI về các mục tiêu, nhiệm vụ của CTDT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi CTDT và thực hiện CSDT là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm của TP. Ban Dân tộc TP Hà Nội bên cạnh việc tham mưu để thực hiện tốt các nghị quyết, CSDT của TP đã ban hành cần tiếp tục vận động các quận hỗ trợ nguồn lực cho các huyện vùng DTTS để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu, Ban Dân tộc TP Hà Nội chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm CSDT, nhất là cán bộ ở cơ sở và đội ngũ NCUT, trưởng thôn vùng DTTS; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, bảo đảm kịp thời, toàn diện và hiệu quả.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tuyen-duong-nguoi-co-uy-tin-truong-thon-nguoi-dan-toc-thieu-so-thu-do-nam-2017-108758.html