Tuyến đường mới kết nối Hà Nội-Hòa Bình sẵn sàng thông xe

Dự án đường Hòa Lạc-Hòa Bình đang bước vào giai đoạn thi công cuối cùng, dự kiến sẽ thông xe vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Sau khi hoàn thành, tuyến mới sẽ rút ngắn được khoảng 20km từ Hà Nội đi Hòa Bình so với đi theo Quốc lộ 6 hiện tại.

Có mặt trên tuyến đường này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí làm việc khẩn trương, chạy đua với thời gian của các cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường. Công tác thảm bê tông mặt đường đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thị công đang lắp đặt những thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, hộ lan, sơn, kẻ vạch cũng như các biển chỉ dẫn giao thông. Bên cạnh đó, các mái dốc đang được kè bê tông để tránh sạt lở. Tiến độ dự án đường Hòa Lạc-Hòa Bình đang được đếm lùi từng ngày. Tất cả các đơn vị tham gia dự án đều đang nỗ lực để đưa tuyến đường về đích đúng hẹn.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh về tuyến đường này trước ngày thông xe.

Đường Hòa Lạc-Hòa Bình có chiều dài khoảng 31km, khởi công tháng 5-2014, tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng thực hiện theo hình thức BOT.

Nút giao đầu tuyến của dự án tại ngã tư Hòa Lạc (km17+85-Quốc lộ 21) thuộc địa phận Hà Nội.

Những đoạn thảm bê tông nhựa cuối cùng của dự án đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành.

Đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bố trí hai làn xe cơ giới.

Nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành, phương tiện có thể lưu thông êm thuận.

Một số vị trí mái dốc được gia cố bê tông để phòng chống sạt lở khi mưa lũ.

Trạm thu phí đặt trên chính tuyến để hoàn vốn cho dự án.

Tuyến đường đi qua nhiều khu vực địa hình đồi núi.

Điểm cuối tuyến, giao với Quốc lộ 6 thuộc địa phận TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

MẠNH HƯNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tuyen-duong-moi-ket-noi-ha-noi-hoa-binh-san-sang-thong-xe-550206