Tuyên dương 'Lãnh đạo trẻ tương lai' tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hải Dương

Ngày 28/6, tại thành phố Hải Dương, Ban thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng đội tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIV và tuyên dương 'Lãnh đạo trẻ tương lai' năm 2020.

Anh Lê Hải Long, UV BCH TƯ Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu trao Giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ, biểu trưng đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 và bằng khen cho 24 bạn thiếu nhi xuất sắc.

Anh Lê Hải Long, UV BCH TƯ Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu trao Giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ, biểu trưng đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2020 và bằng khen cho 24 bạn thiếu nhi xuất sắc.

Tham dự đại hội có 130 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 270.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Trong đó có những đội viên có thành tích xuất sắc như: Em Mạc Tiến Dũng và em Phùng Thị Thùy Linh ở Thị xã Kinh Môn đoạt giải Ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quốc gia; em Vũ Bảo Nhi ở huyện Bình Giang đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn…

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương đã tuyên dương, tặng bằng khen cho 24 đội viên xuất sắc nhất, là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hải Dương lần thứ 14. Đây là những gương mặt tiêu biểu trong phong trào “Thiếu nhi Hải Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ Dạy” được bình chọn từ cơ sở.

Trao giấy chứng nhận và biểu trưng giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai” năm 2020 cho 20 chỉ huy đội xuất sắc.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai” năm 2020 cho 20 em là Chỉ huy đội giỏi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội được tuyển chọn từ cấp huyện. Qua 12 năm tổ chức, đến nay, đã có 372 chỉ huy Đội xuất sắc trong học tập, công tác đội trong toàn tỉnh được nhận giải thưởng và tuyên dương.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm nhiều hơn cho các em, tập trung xây dựng và tu sửa nhiều trường học, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, vui chơi, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng các bậc cha, mẹ, thầy cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo tốt hơn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường, điều kiện cho thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội; quan tâm chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Trao giấy chứng nhận và biểu trưng giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai” năm 2020 cho 20 chỉ huy đội xuất sắc.

Đối với những cá nhân được vinh dự nhận giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu mong muốn các em tiếp nối truyền thống Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rèn luyện, phấn đấu trở thành cán bộ, nhà hoạt động xã hội, doanh nhân giỏi cống hiến tài năng phục vụ quê hương, đất nước.

Nhằm biểu dương những cán bộ phụ trách thiếu nhi tâm huyết, tận tụy, cũng dịp này, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Hải Dương đã lựa chọn, tuyên dương 12 giáo viên Tổng phụ trách đội tiêu biểu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Những năm qua, Hội đồng Đội các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Hải Dương thi đua làm theo điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới với 3 nội dung cơ bản: Thi đua rèn luyện đạo đức, lý tưởng, truyền thống thi đua học tập, thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội.

Các phong trào “Đọc và làm theo Đội”, “Hoa điểm tốt”, “Trần Quốc Toản”, “Nghìn việc tốt”; các mô hình “Tiếng trống, tiếng kẻng học bài”, “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”; các hoạt động ngoài giờ lên lớp như “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”; các hội thi “Vẻ đẹp đội viên”, “Viết thư quốc tế UPU”… đã thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia, tạo môi trường thi đua học tập và rèn luyện, khơi dậy trong thiếu nhi tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái.

Qua các hoạt động, số nhi đồng được kết nạp Đội, số đội viên được kết nạp Đoàn, số thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ hàng năm ngày càng tăng. Hàng nghìn đội viên, thiếu nhi đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; nhiều tài năng văn nghệ, thể dục thể thao được phát hiện, bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế, đạt giải cao.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/tuyen-duong-lanh-dao-tre-tuong-lai-tai-dai-hoi-chau-ngoan-bac-ho-tinh-hai-duong-20200628120508899.htm