Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2018

Tối 19-10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông (THPT) đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế năm 2018.

Dự buổi lễ có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương; Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương và chúc mừng thành tích đáng tự hào của các học sinh đoạt giải và nhấn mạnh, trong số các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm 2018, có nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, xứng đáng là những “bông hoa” đẹp nhất trong vườn hoa thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đã tận tình, sáng tạo trong quá trình dạy học, rèn luyện, dìu dắt học sinh; ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của ngành Giáo dục trong công tác chỉ đạo tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm 2018.

 Trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai học sinh đã đoạt HCV và có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai học sinh đã đoạt HCV và có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

Năm 2018, Việt Nam có 7 đoàn tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 29 học sinh (38 lượt) dự thi. Kết quả, cả 38 lượt học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 13 Huy chương vàng (HCV); 14 Huy chương bạc (HCB) và 11 Huy chương đồng (HCĐ). Thành tích nổi bật năm 2018 là tiếp nối thành tích cao từ năm 2017 khi tất cả các đội tham gia đều giành được HCV; 100% thí sinh tham gia đều đoạt huy chương. Riêng đoàn, Olympic Sinh học đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay với 3 HCV, 1 HCB. Tại Cuộc thi KHKT quốc tế năm 2018, Việt Nam có 8 dự án dự thi, trong đó 1 dự án đoạt giải Ba và 1 dự án đoạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 2 em học sinh đến từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), gồm: Phạm Đức Anh, HCV tại các kỳ thi Hóa học quốc tế năm 2017 và năm 2018; Nguyễn Phương Thảo, HCV và điểm cao nhất tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018; Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế; Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng 19 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic và 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng các em học sinh đoạt giải tại Hội thi KHKT quốc tế. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ tài năng trẻ Việt Nam cũng tặng bằng khen các em học sinh được tuyên dương trong buổi lễ./.

Tin, ảnh: CẨM THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/tuyen-duong-hoc-sinh-doat-giai-olympic-quoc-te-nam-2018-552422