Tuyên dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI

Sáng 23/6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (2020-2025).

Tham dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh và 65 đại biểu công nhân ưu tú đại diện cho gần 400.000 CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh.

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn tỉnh đã được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức. Mục tiêu thi đua đã bám sát vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Điển hình như phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo; Phong trào xanh-sạch-đẹp; Doanh nghiệp giỏi, Cơ quan-đơn vị văn hóa; Công nhân tiên tiến tiêu biểu; Thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh…

Đồng chí Ngọc Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ngọc Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Qua thi đua, đã có gần 7.600 công trình, phần việc do công đoàn tham gia quản lý với tổng giá trị trên 78.400 tỷ đồng; 18.500 sáng kiến cải tiến, làm lợi trên 653 tỷ đồng; có gần 5.600 lượt doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tiêu biểu xuất sắc được cấp huyện, cấp tỉnh tuyên dương, khen thưởng; 103 Chủ tịch CĐCS được trao Giải thưởng 28/7…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ CNVCLĐ, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ, bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp giỏi.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, kịp thời, đặc biệt tập trung hướng tới các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Trong việc tổ chức triển khai thi đua cần quan tâm đến công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện; tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp, sở, ban, ngành để phát động thi đua; kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Về phía các điển hình tiên tiến cần tiếp tục phát huy, truyền lửa các phong trào thi đua rộng rãi hơn trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Với mục tiêu đổi mới, khát vọng, sáng tạo của đất nước, đồng chí đề nghị đội ngũ CNVCLĐ cần đi đầu thực hiện khát vọng đó, Công đoàn Quảng Ninh đi đầu trong mọi hoạt động, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước trong thực hiện các phong trào thi đua.

Lãnh đạo Khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng các phần thưởng cho 65 công nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 65 công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2019; 10 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 22 Doanh nghiệp giỏi cấp tỉnh; 6 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo; 17 tập thể, 42 cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh; 18 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc được trao Giải thưởng 28/7/2020.

Hội nghị cũng diễn ra giao lưu với các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải thưởng 28/7 cho 18 Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-cnvcld-tinh-quang-ninh-lan-thu-vi-2488758/