Tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Sáng 1/2, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2020, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào Xuân mới Canh Tý 2020.

Những đảng viên trẻ xuất sắc được tuyên dương.

Những đảng viên trẻ xuất sắc được tuyên dương.

Lễ tuyên dương 40 đảng viên trẻ xuất sắc tỉnh Thừa Thiên Huế do Tỉnh Đoàn tổ chức, chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào Xuân mới Canh Tý 2020.

Lễ tuyên dương bắt đầu với các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân hùng tráng.

Đây là những đảng viên trẻ đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt cho nhiều hoạt động và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Họ là những cán bộ, đảng viên trẻ năng động, tích cực trong học tập, lao động, công tác và tham gia phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà tuyên dương, đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung và 40 đảng viên trẻ ưu tú.

Trong đợt này, đảng viên có tuổi đời trẻ nhất được tuyên dương mới 21 tuổi, người nhiều tuổi nhất mới ngoài 30. Được biết, trong năm 2019, Đoàn các cấp tại Thừa Thiên Huế đã giới thiệu cho Đảng 2.368 đoàn viên ưu tú; qua đó, đã kết nạp 1.147 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Điều đáng ghi nhận là, đa số đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò của mình, trở thành những nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực và có nhiều đóng góp quan trọng vào nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền các cấp.

Những gương mặt đảng viên trẻ được tuyên dương lần này thuộc nhiều thành phần, hiện lao động, công tác trong lực lượng vũ trang, viện kiểm sát, cán bộ Đoàn trường học, cán bộ Đoàn xã, phường… Trong số họ có những đảng viên trẻ xuất sắc đến từ vùng dân tộc thiểu số.

Anh Trần Gia Công, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, cho rằng: Mỗi đảng viên trẻ được vinh danh hôm nay cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong; nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, quyết tâm góp sức trẻ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuyen-duong-dang-vien-tre-xuat-sac-tinh-thua-thien-hue-nam-2020-1514565.tpo