Tuyến đường dang dở 10 năm

Đầu năm 2010, Dự án 'Đường cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống bão lụt và phát triển kinh tế phía tây huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh' được khởi công.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài hơn 40km, từ thôn Phố Tây, xã Sơn Tây đến khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1. Khi hoàn thành, ngoài phục vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống bão lụt, con đường còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh khu vực phía tây nam của huyện biên giới Hương Sơn.

 Hơn 10 năm nhưng tuyến đường vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hơn 10 năm nhưng tuyến đường vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, cuối năm 2011, do cắt giảm đầu tư công nên công trình thiếu vốn, mới thi công được một số hạng mục như: Xây xong 2 cầu, hoàn thành 3km đường nhựa và 3km nền đường đất thì tạm dừng. Do thi công dang dở nên việc đi lại của người dân trong vùng 10 năm qua hết sức khó khăn, đặc biệt là với học sinh các thôn Trung Lưu, Phố Tây (xã Sơn Tây), thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2).

Anh Trần Văn Linh ở thôn 2, xã Sơn Kim 2 cho biết: “Khi khởi công xây dựng con đường này, bà con ai cũng vui mừng vì sẽ không phải trèo đèo, lội suối mỗi khi có việc phải ra thị trấn, đến bệnh viện. Thế nhưng, đến nay, con đường vẫn dở dang, không biết bao giờ mới hoàn thành”. Ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết: “Tuyến đường này rất có ý nghĩa đối với các xã trong vùng. Chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm, tiếp tục đầu tư để sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng”.

Bài và ảnh: LÊ HOÀI NHƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tuyen-duong-dang-do-10-nam-645523