Tuyên dương các học sinh giỏi để động viên CNVCLĐ

Ngày 26.8, theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, các cháu học sinh giỏi là con của đoàn viên, CNVCLĐ đoạt giải trong các kì thi cấp tỉnh và các cháu có hoàn hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đã được LĐLĐ huyện Hưng Hà tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh (trái) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình và đồng chí Đặng Thị Kim Cúc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà trao xe đạp cho các cháu.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà Trần Chung Dũng và 120 Chủ tịch CĐCS khối trường học dự buổi tuyên dương.

Năm học 2017-2018, toàn huyện có 3.646 cháu là con của CNVCLĐ đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó, 130 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện; 43 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 cháu đoạt giải quốc tế và Khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ; 675 cháu đạt học sinh giỏi các môn thi qua Internet.

75 cháu có thành tích cao và vượt khó vươn lên trong học tập đã được LĐLĐ huyện tuyên dương. Đồng thời, LĐLĐ huyện trao 75 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất), 5 chiếc xe đạp từ nguồn tài trợ của NH TMCP Công thương Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cho các cháu.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà (Thái Bình) trao quà cho các cháu học sinh.

Suốt những năm qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đặc biệt trong từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, CNVCLĐ trên địa bàn huyện đóng góp 2 ngày lương để ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ trẻ thơ.

Các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã phối hợp tốt với chuyên môn, hội khuyến học tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng các cháu học sinh là con của đoàn viên, CNVCLĐ học giỏi, vượt khó học giỏi. Trong đó, mỗi năm dành gần 1 tỉ đồng trích từ quỹ khuyến học cùng với sự hỗ trợ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kinh phí hoạt động công đoàn cơ sở để khen thưởng động viên các cháu.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tuyen-duong-cac-hoc-sinh-gioi-de-dong-vien-cnvcld-627484.ldo