Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng đại đoàn kết toàn dân

Sáng 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên dương 168 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019. Dịp này, Hội nghị cũng đã ghi nhận đóng góp của 63 trưởng ban công tác Mặt trận có 15 năm cống hiến và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam TP đã đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân TP đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được 36 tổ chức thành viên của Mặt trận TP và các cấp Mặt trận thực hiện lồng ghép, gắn kết với chương trình "Thành phố 4 an", đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư. Qua đó, cuộc vận động đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự quản, sáng tạo của mỗi người dân. Mỗi cộng đồng dân cư tích cực thực hiện 5 nội dung cuộc vận động và chung tay xây dựng "Khu dân cư đảm bảo 4 an".

Nhân dân trong từng khu dân cư đã động viên, hỗ trợ, giúp nhau làm kinh tế để giảm hộ nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng; nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phân loại rác tại nguồn. Mặt trận các cấp đã xây dựng 112 mô hình điểm để nhân rộng ở 1.223 khu dân cư. Tiêu biểu như mô hình: "Khu dân cư thân thiện với môi trường", "Tuyến phố văn minh, vỉa hè thông thoáng", "Đoạn đường an toàn, xanh-sạch-đẹp", "3 giảm, 3 không trong việc tang", "Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Tộc họ không có người vi phạm pháp luật", "Cụm dân cư an toàn, phòng, chữa cháy", "Kiệt buôn bán văn minh, an toàn thực phẩm", "Tổ dân phố như một gia tộc", "Xóm đạo bình yên", "Giáo xứ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu", "Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình", "Thôn kiểu mẫu nông thôn mới"...

Bên cạnh đó, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" đã được Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp tạo nhiều hình thức vận động nguồn lực để hỗ trợ người nghèo. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở tôn giáo đã thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Năm 2019, các cấp Mặt trận TP đã vận động gần 30 tỷ đồng vào "Quỹ vì người nghèo", vượt 50% kế hoạch năm. Số kinh phí này được ưu tiên tập trung hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 632 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp 294 hộ nghèo phát triển sản xuất; tiếp sức cho 3.519 học sinh, sinh viên con hộ nghèo đến trường; hỗ trợ 497 hộ nghèo chữa bệnh; giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Hoạt động Quỹ "Vì người nghèo" đã giúp hàng ngàn hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành các Đề án giảm nghèo của TP. Chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, Mặt trận các cấp tiếp tục vận động để tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương" chăm lo Tết cho người nghèo, để mỗi hộ nghèo được nhận ít nhất một phần quà từ 500 đến 700 nghìn đồng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt trận.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cấp mặt trận, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thời gian qua. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa, ông Võ Công Trí yêu cầu chú trọng một số nội dung trọng tâm. Đầu tiên với chức năng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân phải chính xác và kịp thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận cần chủ động đề xuất và tích cực tham gia các chính sách an sinh xã hội, chủ trương an dân, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân, vận động và giúp nhân dân nhanh chóng hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm. Đặc biệt, các cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" "quỹ vì người nghèo" phải được đẩy mạnh, đưa các nội dung của các cuộc vận động đến tận khu dân cư, thôn xóm và từng hộ dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phải được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đó, việc tiếp thu, khắc phục hạn chế phải được giám sát.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_216030_tuyen-duong-cac-dien-hinh-tien-tien-trong-xay-dung-dai-doan-ket-toan-dan.aspx