Tuyên dương 9 công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2018, từ 67 hồ sơ đến từ 33 đơn vị gửi về, sau các bước triển khai, thẩm định hồ sơ, bình chọn trên mạng, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2018 cho 9 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến.

Sáng 2/1/2019, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2018.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Thị Lệ; Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu.

Năm 2018, từ 67 hồ sơ đến từ 33 đơn vị gửi về, sau các bước triển khai, thẩm định hồ sơ, bình chọn trên mạng, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2018 cho 9 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và cống hiến của các gương điển hình công dân trẻ tiêu biểu năm 2018 trong học tập, lao động, rèn luyện.

Trước những vấn đề của TPHCM hiện nay, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tuổi trẻ TP cần tích cực ra sức đóng góp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra cho sự phát triển của thành phố, trong đó có thể đi đầu trong thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ gắn với lĩnh vực công nghệ như: cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình trình xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông tin giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân mong rằng mỗi công dân trẻ tiêu biểu phải tiên phong đi đầu trong đóng góp các ý tưởng sáng tạo, đột phá vì TP phát triển và giải quyết các vấn đề mà thành phố đang quyết liệt thực hiện với quyết tâm của cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố là phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, là cơ hội thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 với chủ đề: “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục phát động những phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát hiện và tuyên dương kịp thời các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và tạo môi trường, điều kiện để các nhân tố điển hình được tiếp tục khẳng định và phát huy các phẩm chất tốt đẹp trong đời sống xã hội, làm cho những cống hiến âm thầm, những nỗ lực của các bạn được tỏa sáng, làm cho những điển hình không chỉ là “cấp số cộng” mà còn là “cấp số nhân”, lan tỏa những giá trị tích cực nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng hoa và biểu trưng cho Tôn Thất Vĩnh - Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa và biểu trưng cho Hồ Đức Hoàn - Giám đốc Công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế Ebrand Index Value

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung tặng hoa và biểu trưng cho Phan Thị Lan Anh, Bí thư chi đoàn Kho bạc Nhà nước TPHCM

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư tặng hoa và biểu trưng cho Trần Chí Thiện

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân mong muốn mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi, ở từng vị trí của mình, hãy tiếp tục xung kích, bản lĩnh, khát vọng xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tạo thành phong trào thi đua vươn lên sống đẹp, sống có ích, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của TP.

9 gương công dân trẻ tiêu biểu năm 2018

1. Cao Thanh Hiếu, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (quận Gò Vấp). Là một trong những gương mặt đội viên xuất sắc của TP. Với chương trình “Đổi rác – nhận quà xanh”, Thanh Hiếu trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào bảo vệ môi trường.

2. Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2000), vận động viên cầu lông. Là tấm gương trong luyện tập, vươn lên với đam mê, Hải Đăng là chủ nhân ngôi vô địch giải cầu lông trẻ quốc gia và quốc tế nhiều năm liền.

3. Tôn Thất Vĩnh (sinh năm 1997), sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM. Tôn Thất Vĩnh đã có những thành tích ấn tượng tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Lê Chí Cường (sinh năm 1995), sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM là tấm gương sáng cho nghị lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác Đoàn - Hội tại trường và địa phương. Với thành tích học tập và hoạt động của mình, Lê Chí Cường đã vinh dự nhận được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và nhiều giải thưởng tiêu biểu dành cho cán bộ Đoàn - Hội.

5. Hồ Đức Hoàn (sinh năm 1990), sáng lập và kiêm CEO Công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế Ebrand Index Value. Với sản phẩm nổi bật là mô hình đánh giá giáo dục và đặt chỗ khóa học trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Nhiều năm liền Hồ Đức Hoàn là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của cộng đồng khởi nghiệp TP.

6. Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1989), Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé với phương châm “Sống là không chờ đợi”, Ngọc Chiến luôn tìm tòi, học hỏi để tìm ra những sáng kiến chuyên môn mới giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp. Chỉ riêng trong 4 năm 2015, 2016, 2017, 2018, Ngọc Chiến đã tiết kiệm cho doanh nhiệp hơn 2 tỷ đồng.

7. Phan Thị Lan Anh (sinh năm 1989), Bí thư chi đoàn Kho bạc Nhà nước TPHCM với sáng kiến “Xây dựng phần mềm tiện ích phục vụ cho công tác đối chiếu số liệu chi tiết theo mã dự phòng, áp dụng triển khai tại Kho bạc Nhà nước TPHCM”. Sáng kiến trên đã được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ thông qua. Hiện sáng kiến được triển khai tại Kho bạc Nhà nước TPHCM và 24 Kho bạc quận, huyện.

8.Trần Chí Thiện (sinh năm 1988). Suốt 9 năm ca hát, Chí Thiện là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động tình nguyện cũng như các hoạt động phục vụ vùng sâu vùng xa, các hoạt động của nghệ sĩ hướng về biên giới hải đảo.

9. Nguyễn Hải Long, (sinh năm 1988), Sở Tư pháp TPHCM. Với các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, Hải Long đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức khi đến làm việc. Đặc biệt, năm 2018, giải pháp “Xây dựng nội dung 7 phân hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung TPHCM" đã tiết kiệm cho ngân sách thành phố gần 1 tỷ đồng.

Long Hồ

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/xa-hoi/tuyen-duong-9-cong-dan-tre-tieu-bieu-thanh-pho-ho-chi-minh-117806