Tuyến đường 773 (Quảng Nam) bị băm nát: Doanh nghiệp 'hứa lèo', người dân lãnh đủ!

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, trưa 26-7, bức xúc trước tình trạng ô nhiễm bụi nên người dân ở khối phố 5 (Quảng Lăng 4), P. Điện Nam Trung (TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã chặn hàng loạt xe tải chở đất san lấp cho những dự án khu đô thị (KĐT) trong khu vực. Theo người dân khối phố 5, tuyến đường 773 nối từ Tỉnh lộ 607A (gần chợ P. Điện Nam Trung) đi xuống đến P. Điện Dương (TX Điện Bàn) là tuyến giao thông chính, độc đạo của người dân trong vùng. Tuyến đường này vốn dĩ nhỏ hẹp, xuống cấp nay càng trở nên quá tải và hư hỏng nghiêm trọng hơn do lượng xe tải chở đất san lấp công trình xây dựng tăng đột biến trong những tháng gần đây.

Bà Võ Thị Dung (trú khối phố 5) cho biết, tình trạng xe tải chở đất chạy liên tục trong ngày nhưng không tưới nước giảm bụi khiến cuộc sống người dân ở đây khốn khổ vô cùng. Ngày nắng thì bụi mịt mù còn những ngày mưa, con đường trở nên đặc sệt bùn đất, có lúc xe tải chạy qua làm văng bùn đất vào nhà dân ven đường. Bên cạnh đó, hằng ngày hàng đoàn xe tải chạy ầm ầm khiến việc đi lại của người dân luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra TNGT rất cao, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người dân, nhất là những hộ buôn bán ven đường. "Tình trạng xe tải chở đất san lấp cho các KĐT trong khu vực này diễn ra từ nhiều tháng qua. Cứ tầm 5 giờ sáng là xe tải chở đất đã chạy đến chiều tối mới nghỉ. Lúc đầu, các đơn vị thi công công trình KĐT có tưới nước giảm bụi nên người dân không phản ứng gì, nhưng thời gian gần đây họ ít tưới nước hoặc chỉ phun tưới qua loa nên được một lát là bụi mù", bà Dung bức xúc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng xe tải chở đất lưu thông trên tuyến đường 773 qua khối phố 5, P.Điện Nam Trung gây ô nhiễm bụi, ảnh hưởng đến ATGT và tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực là có cơ sở. Qua tìm hiểu, hầu hết các xe tải chở đất san lấp đều có dán logo Hùng Hà và điểm đến của những đầu xe này là 2 dự án đang thi công, gồm: Dự án KĐT Bách Thành Vinh do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Cty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư và Dự án KĐT An Phú (rộng 16,4ha) do Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại và Dịch vụ An Dương (Cty An Dương) thi công. Hiện nay, cả 2 dự án này đang trong quá trình tiến hành bồi thường, hỗ trợ đền bù và thi công, trong đó dự án KĐT An Phú chưa có đường trục chính của KĐT nên tuyến đường 773 là lối duy nhất xe công trình vào thi công dự án.

Hiểu rõ việc xe phục vụ công trình dự án sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường và người dân nên trong văn bản cam kết ngày 9-4-2018, Cty An Dương "hứa" sẽ: Không để vật liệu rơi vãi trên đường (nếu có thì phải thu dọn ngay), nếu xe công trình gây ra bụi bặm thì phải tưới nước để không làm ảnh hưởng đến người dân, thời gian xe chạy từ 8 giờ đến 16 giờ (chủ nhật xe không chạy)… Tương tự, Cty Bách Đạt An cũng cam kết đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, ATGT khi phương tiện, thiết bị thi công công trình dự án (tại biên bản cam kết ngày 9-7-2018). Cụ thể, Cty đảm bảo về lưu lượng xe và thời gian lưu thông (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30; chủ nhật không chạy), tưới nước đảm bảo vệ sinh môi trường… Ngoài ra, Cty Bách Đạt An cũng cảm kết sẽ thỏa thuận với Cty An Dương về việc phân chia lịch tưới nước, kinh phí sửa chữa tuyến đường và bố trí các đoàn xe chạy xen kẽ, không để xe vận chuyển vật liệu vào dự án của 2 Cty chạy cùng thời điểm trên tuyến 773…

Mặc dù cam kết bằng văn bản rõ ràng nhưng xem ra Cty An Dương và Cty Bách Đạt An chỉ "hứa", bởi vụ việc người dân chặn xe ngày 26-7 là một minh chứng rõ nét cho những lời hứa trên giấy của 2 Cty này. Chưa hết, trưa 27-7, chúng tôi tiếp tục ghi được hình ảnh nhiều xe chở đất san lấp chạy vào đổ tại công trình dự án của Cty Bách Đạt An vào giờ cấm (khoảng 12 giờ). Theo ông Nguyễn Văn Minh- Phó Chủ tịch UBND P. Điện Nam Trung, tình trạng xe tải chở đất san lấp lưu thông trên tuyến đường 773 qua khối phố 5 gây ô nhiễm bụi, ảnh hưởng đến ATGT là có thật. Theo ông Minh, mặc dù 2 công ty An Dương và Bách Đạt An đã cam kết tưới nước giảm bụi, không chạy xe thành đoàn quá 5 chiếc, lưu thông chậm, khắc phục đường hư hỏng, tuân thủ thời gian được phép lưu thông… nhưng trên thực tế 2 đơn vị này đều không thực hiện đúng những gì đã cam kết. Cũng theo ông Minh, trong cam kết với chính quyền địa phương, Cty An Dương có cam kết ký quỹ 500 triệu đồng (tiền sửa chữa đường hư hỏng) nhưng đến nay Cty An Dương vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND P. Điện Nam Trung cũng cho rằng những doanh nghiệp nói trên không chỉ "thất hứa" mà còn có thái độ thiếu thiện chí hợp tác với địa phương trong việc giải quyết những phát sinh trong quá trình làm việc. Theo ông Minh, ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân chặn xe chở đất cho 2 dự án trên, ông đã điện mời đại diện 2 Cty An Phú và Bách Đạt An nhưng đều không có ai đến làm việc.

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề trên, ông Nguyễn Đạt- Phó Chủ tịch UBND TX Điện Bàn, cho hay sẽ chỉ đạo CATX Điện Bàn tăng cường TTKS để đảm bảo ATGT trên tuyến đường 773 và giao cho Phòng Quản lý đô thị làm việc vơi các Cty có liên quan để quán triệt tài xế tuân thủ những nội dung cam kết về bảo vệ môi trường, ATGT. Về vấn đề ký quỹ của Cty An Dương, ông Nguyễn Đạt cho biết sẽ đôn đốc Cty này thực hiện đúng cam kết.

Q.P

Người dân KP5 bức xúc chặn xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường vào sáng 26-7.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_193053_tuyen-duong-773-quang-nam-bi-bam-nat-doanh-nghiep-hua-leo-nguoi-dan-lanh-du-.aspx