Tuyên dương 60 già làng, trưởng bản tiêu biểu tại các tỉnh biên giới

60 đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành có đường biên giới đất liền trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc và Việt Nam – Lào đã được tuyên dương vì có nhiều đóng góp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuyên dương các già làng, trưởng bản uy tín của 15 tỉnh biên giới.Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 28/9, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới tuyến Việt Nam – Trung Quốc và Việt Nam – Lào giai đoạn 2009-2018.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, MTTQ Việt Nam và các đơn vị BĐBP thường xuyên tổ chức các lớp phổ biến về các hiệp định, quy chế biên giới, lịch sử đường biên, mốc quốc giới cho người có uy tín, giúp họ nắm chắc ranh giới giữa hai nước, hiểu rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Từ đó, người có uy tín đã chủ động vận động, giáo dục con cháu trong gia đình dòng họ, thôn, bản tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tích cực vận động bà con sống ở khu vực biên giới ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật, tích cực tố giác tội phạm để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới.

MTTQ Việt Nam và BĐBP các tỉnh đã phối hợp tốt vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người uy tín tiêu biểu các tôn giáo, dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ đường biên giới, lồng ghép các nội dung tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vùng biên giới trong các hội nghị, các cuộc họp, ngày lễ cổ truyền của các dân tộc, các buổi văn nghệ “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, đối với những vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế trong việc đọc và nghe tiếng phổ thông thì tăng cường tuyên truyền miệng bằng tiếng nói của đồng bào, tuyên truyền đến từng cá nhân và hộ gia đình, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới tuyến Việt Nam-Trung Quốc và tuyến Việt Nam-Lào.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như ông Vi Văn Rích, Bí thư Chi bộ thôn Tắp Tích, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cho nhân dân tự quản từ cột mốc M1278 đến M1285; ông Lý Chá Phìn, trưởng thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang được người dân bầu làm thôn trưởng 19 năm, ông đã tổ chức 30 lượt tuyên truyền pháp luật cho 800 người dân…

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành có biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam – Trung Quốc và Việt Nam – Lào tích cực tham mưu cho địa phương đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để đồng bào có đời sống ổn định; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, để cùng đồng hành với BĐBP, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và Bộ Chỉ huy BĐBP 15 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và Lào tiếp tục nâng cap hiệu quả công tác vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới và “Ngày biên phòng toàn dân”, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và các lực lượng như Tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải... làm lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội...

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tuyen-duong-60-gia-lang-truong-ban-tieu-bieu-tai-cac-tinh-bien-gioi/347984.vgp