Tuyến đường 553 qua xã Lộc Yên (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng

Chi chít những 'ổ gà', 'ổ voi', mưa là lầy, nắng thì bụi… đó là thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay tại tuyến Tỉnh lộ 553 qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Sự xuống cấp này khiến việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc học hành của con em địa phương.

Tỉnh lộ 553 qua xã Lộc Yên là tuyến đường huyết mạch, chạy từ đầu xã đến cuối xã Lộc Yên với hơn 10km, trong đó có hơn 6km chạy qua khu vực đông dân cư của 8/14 thôn. Gọi là tỉnh lộ nhưng tuyến đường này hiện được tạo nên bởi cấp phối đất đồi và lởm chởm đá cuội phong hóa. Trải qua nhiều ngày ngập lụt, đường càng xuống cấp nghiêm trọng (xem ảnh).

Chị Nguyễn Thị Thúy, người dân xã Lộc Yên cho biết: "Ngày thường đi lại đã khó khă nhưng mùa mưa lũ việc lưu thông trên tuyến đường này đối với người dân và các em học sinh là một cực hình". Nói về việc khắc phục đường xuống cấp, ông Trần Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên, huyện Hương Khê cho biết: "Với điều kiện của địa phương thì chỉ khắc phục được đường tạm thời, một thời gian ngắn sau trận mưa thì đâu lại vào đấy. Việc này ngoài khả năng của địa phương".

Trong điều kiện chương trình nông thôn mới đang làm thay đổi đáng kể hạ tầng cơ sở ở các địa phương thì rõ ràng nguyện vọng của người dân về việc nâng cấp một tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng như ở Lộc Yên là rất cần thiết.

Bài và ảnh: THẾ MẠNH

(hòm thư 4TK-210 Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tuyen-duong-553-qua-xa-loc-yen-ha-tinh-xuong-cap-nghiem-trong-604617