Tuyên dương 54 gương sáng đảng viên tiêu biểu

Sáng 18-1, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tuyên dương 54 gương sáng đảng viên tiêu biểu năm 2019 do các cấp công đoàn bình chọn.

Một trong số những gương tiêu biểu được tuyên dương lần này là anh Huỳnh Thanh Tùng – nhân viên kỹ thuật tổ sản xuất và cải thiện, công ty TNHH Nidec Serve VN.

Nhờ chịu khó tìm tòi, cải tiến máy móc mà anh đã làm lợi cho công ty hàng chục ngàn USD mỗi năm. Chia sẻ về những sáng kiến cải tiến của mình, anh Tùng cho biết tất cả đều xuất phát từ thực tiễn trong hoạt động sản xuất của công ty.

54 gương sáng đảng viên tiêu biểu đã được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

54 gương sáng đảng viên tiêu biểu đã được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bên cạnh những tấm gương sáng trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, còn có những tấm gương vượt khó tích cực tham gia, xây dựng cho hoạt động của công đoàn. Đó là trường hợp của anh Y Thanh Eeung, người dân tộc M’nông, nhân viên công ty TNHH Doosol Việt Nam.

Năm 2011, khi vừa học hết lớp 12, anh Êung từ Đắk Lắk lên TP.HCM xin vào làm tại công ty với nhiệm vụ là công nhân kho. Hoàn cảnh gia đình tuy khó khăn, phải thuê nhà trọ nhưng anh Eeung luôn năng nổ tham gia các hoạt động chăm lo đời sống của anh em công nhân, tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật cho công nhân.

Anh Êung không giấu được xúc động khi tham dự buổi lễ tuyên dương. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

“Tuy mình còn khó khăn nhưng nhiều anh em công nhân còn khó khăn hơn mình, cần được giúp đỡ. Gia đình cũng tạo điều kiện để mình tham gia các hoạt động, nhất là vợ mình. Nay Liên đoàn lao động TP.HCM tuyên dương mình cảm thấy rất tự hào và đó cũng là động lực rất lớn cho mình” – anh Eeung chia sẻ.

Tiếp đó là câu chuyện về chị Hà Thị Bẩy, nhân viên bán hàng trong Công ty TNHH MM Mega Market Biên Hòa, Đồng Nai. Tháng 8-2016, trong lúc làm việc chị đã nhặt được và trả lại cho người đánh rơi hơn 60 triệu đồng. Chị đã nhận được thư khen của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP vì không tham của rơi cùng nhiều giấy khen khác.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch thường trực Liên Đoàn Lao động TP.HCM kỳ vọng các đảng viên tiêu biểu sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời phải là người truyền lửa, truyền cảm hứng lao động sáng tạo, quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo công nhân trẻ mới vào nghề.

TRÚC PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/tuyen-duong-54-guong-sang-dang-vien-tieu-bieu-813673.html