Tuyên dương 47 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Ngày 5-7, UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Lãnh đạo TP Tuy Hòa khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Điền

Qua 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền TP Tuy Hòa đã bám sát tình hình, đặc thù địa phương, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới biển của thành phố.

Đứng chân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân Tuy Hòa và Hải đội 2, BĐBP Phú Yên đã phát huy vai trò chủ trì, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới.

Cụ thể, tổ chức 132 buổi với hơn 7.900 lượt người nghe truyền thông tình hình, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về biển đảo cũng như các văn bản pháp luật về Biên giới quốc gia; vận động 309 gia đình ký cam kết không tham gia mua bán, sử dụng chất nổ, chất độc khai thác hải sản; tuyên truyền cho hơn 1.000 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện và vận động 361 thuyền trưởng, chủ phương tiện ký kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Hải đội 2 đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các chương trình hỗ trợ cho địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự các khu dân cư ven biển; tổ chức sửa chữa 414 nhà dân, 9 phòng học bị tốc mái, sập đổ, hư hỏng do ảnh hưỡng của bão, lũ; đắp trên 3.000 bờ bao chắn sóng chống triều cường xâm thực các khu dân cư dọc ven biển.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Phú Quốc, Phó Chính ủy BĐBP Phú Yên đánh giá cao những kết quả mà quân và dân TP Tuy hòa đạt được trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Đồng chí đề nghị các đơn vị BĐBP đứng chân trên địa bàn, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo, trong đó chú trọng tuyên truyền vận động ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép...

Tại hội nghị, UBND TP Tuy Hòa đã tặng Giấy khen cho 47 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-duong-47-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan/