Tuyên dương 392 đảng viên trẻ làm theo lời Bác

Tối 26-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết đợt hoạt động cao điểm 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' và phát động đợt hoạt động 'Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng'.

Tới dự chương trình, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Trong mọi thời kỳ lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng quan trọng với nhiều đóng góp to lớn cho xã hội. 50 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, lớp lớp thanh niên luôn hăng hái đi đầu, trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nghe theo di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân, thanh niên Việt Nam tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức, triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên cả nước không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng tâm trong, trí sáng, xây hoài bão lớn, đấu tranh chống lại với những biểu hiện tiêu cực trong đời sống; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các biểu hiện nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ thông qua các chương trình, phong trào hành động cách mạng; kiên trì, sáng tạo, thực chất hơn nữa trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 392 đảng viên trẻ ưu tú và 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019. Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình tổng kết đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, 392 đảng viên trẻ làm theo lời Bác năm 2019 đã tham gia các diễn đàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đảng viên trẻ tiên phong các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đảng viên trẻ tích cực học tập, sáng tạo theo lời Bác dạy”, “Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo Di chúc của Bác” và “Tu dưỡng, rèn luyện tính gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản trẻ”.

* Sáng 26-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội luôn chủ động, quyết tâm học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể tạo nên những thành quả, bước tiến quan trọng trong quá trình cách mạng, chiến đấu, bảo vệ Thủ đô, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng hiệu quả, đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn của Bác và quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tinh thần nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Từ đó truyền tải tới cán bộ, đảng viên và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ. Quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị số 05 và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đấu tranh với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành của thành phố phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, từng cán bộ đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học Bác từ những điều bình dị nhất, vận dụng vào việc làm hằng ngày của mỗi người một cách thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Ngày 26-8, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trung bình hơn 8%/năm.

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, tỉnh sẽ tập trung thực hiện ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác quản lý nhà nước, phong cách, tác phong công tác của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đồng thời tuyên dương những người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa trong thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* Ngày 26-8, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích nội dung và những giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện Di chúc của Người. Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là nhiệm kỳ này Thanh Hóa có bước phát triển nhảy vọt theo hướng sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Sáu tháng đầu năm 2019, GRDP đạt 22,18%. Thành tích giáo dục và thể thao cao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hội thảo cũng đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu, đẹp và kiểu mẫu.

* Ngày 26-8, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” (15-10-1949 - 15-10-2019); trong đó nổi bật là bài học gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhân dân. Thời gian qua, nhờ vận dụng sâu sắc quan điểm dân vận của Bác vào thực tiễn, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã huy động sức mạnh toàn dân tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua (2014 - 2019) MTTQ các cấp đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ xây dựng nông thôn mới hơn 543 tỷ đồng; hiến hơn 742.000 m2 đất, hơn 597 nghìn ngày công lao động. Trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tiếp tục học tập, nghiên cứu quán triệt sâu rộng nội dung bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sáng 26-8, tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khai mạc Triển lãm ảnh và giới thiệu tài liệu “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu liên quan đến nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ; hơn 500 cuốn sách về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; giới thiệu những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Thái Nguyên nhằm thể hiện sự biết ơn sâu sắc, sự tôn kính đối với Bác Hồ, là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản di chúc lịch sử, tổng kết những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Người trong thời gian tới. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 13-9.

* Ngày 26-8, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ba năm qua, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 12.400 việc làm tốt của tập thể và hơn 439 nghìn việc làm tốt của cá nhân đăng ký thực hiện; hơn 600 việc bức xúc nổi cộm ở cấp huyện và 5.500 việc ở cơ sở được đăng ký giải quyết dứt điểm. Dịp này, 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

* Chiều 26-8, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục”. Các tham luận tập trung vào ba chủ đề chính: “Bác Hồ với giáo dục - Những vấn đề chung”, “Bác Hồ với giáo dục đại học, vận dụng thực tiễn tại Đại học Huế”, “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Đại học Huế”. Hội thảo nhận được 49 bài báo khoa học và tham luận của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tại đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế cùng các nhà khoa học ở Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41347602-tuyen-duong-392-dang-vien-tre-lam-theo-loi-bac.html