Tuyên dương 35 công trình tiêu biểu mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Tối 12-3, tại TP Hòa Bình, Trung ương (T.Ư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt cao điểm '90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh'.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình cho biết: Hòa Bình là một tỉnh miền núi vùng Tây Bắc với nhiều thành phần dân tộc, có giá trị nhân văn đa dạng, phong phú. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trong số các nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, được hoàn thành với sự giúp đỡ của Liên Xô và lớp lớp thanh niên tình nguyện Việt Nam. Kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh, những năm qua, công trình thanh niên cộng sản quan trọng này vẫn tiếp được lớp lớp thế hệ trẻ tích cực đóng góp sức lực, trí lực vận hành hiệu quả, vừa cung cấp sản lượng lớn vào điện lưới quốc gia, vừa góp phần điều hòa dòng nước, bảo vệ đời sống xã hội của Thủ đô.

 Lễ trao chứng nhận công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt cao điểm "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" tặng đại diện các đơn vị.

Lễ trao chứng nhận công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt cao điểm "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" tặng đại diện các đơn vị.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khẳng định: Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, tổ chức Đoàn đã phát động, triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

"Nhiều công trường, nhà máy, xí nghiệp quan trọng của đất nước đã khắc ghi dấu ấn sức trẻ, hoài bão, khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên như các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Yaly, Trị An, nhà máy nhiệt điện Phả Lại, đường mòn Hồ Chí Minh... Tiếp nối ngọn lửa tiên phong, xung kích của các thế hệ đi trước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn tích cực vận động, tổ chức nhiều công trình thanh niên thiết thực, cụ thể", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Theo các thống kê, trong đợt cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã có 104 hồ sơ công trình thanh niên tiêu biểu từ các tỉnh, thành đoàn đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn gửi tham dự tổng kết thi đua. Kết quả, 35 hồ sơ đã được công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", trong đó, tuổi trẻ Quân đội có 3 công trình được công nhận.

Cụ thể, có 24 công trình thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; một công trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bốn công trình bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; ba công trình đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; ba công trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

* Trước đó, sáng cùng ngày, tại TP Hòa Bình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp mặt các thế hệ tham gia Công trường thanh niên cộng sản Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Chương trình giao lưu truyền lửa giữa các thế hệ thanh niên tiêu biểu tại buổi lễ.

Đoàn đại biểu dự chương trình đã dâng hương, hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tuyen-duong-35-cong-trinh-tieu-bieu-mung-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-653986