Tuyên dương 226 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc

Ngày 1-11, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ Nhất năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Đến dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 226 đại biểu đại diện cho hơn 189 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

.

Ông Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, những cá nhân được chọn khen thưởng lần này là những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đã tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, được nhân dân tín nhiệm.

Đây cũng là những người có đóng góp tích cực trong công tác từ thiện xã hội; xây dựng nông thôn mới; xây dựng chính quyền; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bình yên cuộc sống nhân dân; góp sức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và những học sinh, sinh viên đạt thành tích nổi bật trong học tập.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chia sẻ của các đại biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số bên lề lễ tuyên dương.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh thực hiện lễ tuyên dương dành cho những cá nhân dân tộc tiêu biểu trong tỉnh. Việc làm này nhằm ghi nhận đóng góp, đồng thời tạo động lực cho đồng bào các dân tộc tiếp tục có những cống hiến trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội, góp phần chung vào quá trình xây dựng quê hương.

Trong số 226 đồng bào dân tộc tham gia buổi lễ, có 66 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 160 người được nhận tuyên dương từ Ban Dân tộc tỉnh. Trong đó, người lớn tuổi nhất được khen thưởng là ông Sẩm Dắt Phấn, dân tộc Hoa, 75 tuổi (ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán) và người nhỏ tuổi nhất nhận vinh dự này là em Thị Yến, dân tộc Chơro, 9 tuổi (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc).

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/tuyen-duong-226-ca-nhan-tieu-bieu-trong-dong-bao-cac-dan-toc-2917965/