Tuyên dương 186 điển hình 'Dân vận khéo' năm 2019

Chiều 17-10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15-10-1930/15-10-2019) và tuyên dương 186 điển hình 'Dân vận khéo' năm 2019. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương...

Năm 2019, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Thành ủy thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng các chương trình, kế hoạch, có chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, làm xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. Những tập thể, cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo” lần này là những tấm gương luôn tận tụy, cần mẫn sâu sát, lắng nghe, tiếp thu nắm vững tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của nhân dân, kịp thời đề xuất tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo được nhân dân đồng lòng thực hiện. Qua đó xây dựng nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, xây dựng chính quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, biến chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hiện thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

 Các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tuyên dương.

Các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang đã biểu dương đánh giá cao những tấm gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2019, đồng thời mong muốn các tấm gương tiếp tục phát huy tạo sức lan tỏa. Nhằm đẩy mạnh Phong trào “Dân vận khéo” thời gian tới, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu, cần tập trung làm tốt các nội dung, trong đó coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; phát huy vai trò cơ quan dân vận trong tham mưu, hướng dẫn; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức về phong trào “Dân vận khéo”; xây dựng nội dung, chỉ tiêu cụ thể; quan tâm bồi dưỡng điển hình; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Dịp này, 60 cá nhân của thành phố được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tuyen-duong-186-dien-hinh-dan-van-kheo-nam-2019-597545