Tuyên dương 174 học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2018-2019

Sáng 28/5, tại TP Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tuyên dương 174 học sinh xuất sắc, tiêu biêu năm học 2018-2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Những năm qua, ngành GD&ĐT Quảng Ninh luôn xác định mục tiêu hàng đầu là chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Vì thế, ngay từ đầu năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sát sao các hoạt động giáo dục nói chung và xây dựng kế hoạch, đầu tư các nguồn lực cho chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong năm học 2018-2019, Quảng Ninh có 44 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 6 giải Nhì, 14 giải Ba, 24 giải Khuyến khích. Đã có 1 học sinh môn Vật lí được có tên trong danh sách tham gia Olympic Vật lí Châu Âu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các em đoạt giải tại cuộc thi KHKT Quốc gia năm học 2018-2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các em đoạt giải tại cuộc thi KHKT Quốc gia năm học 2018-2019.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và cuộc thi KHKT, mô hình các Câu lạc bộ KHKT đã được tổ chức tốt tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, đã tạo môi trường cho các em học sinh thực hiện những đam mê, hoài bão của mình, góp phần tạo động lực thúc đẩy hoạt động NCKH và Cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học lên tầm cao mới.

Bà Vũ Thị Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT, trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các em học sinh đoạt giải Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Năm học 2018-2019, đoàn Quảng Ninh có 6 Dự án tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia thuộc 4 lĩnh vực: Kĩ thuật cơ khí, Vi sinh, Khoa học xã hội và hành vi, Hệ thống nhúng của học sinh đến từ các trường: THPT chuyên Hạ Long, THPT Hòn Gai, THPT Uông Bí và Phòng GDĐT Quảng Yên. Kết quả, đoàn Quảng Ninh đạt được 6/6 giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 4 giải Tư, đạt 100% số lượng dự án dự thi.

Phát biểu tại hội nghị tuyên dương, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương những thành tích xuất sắc của ngành giáo dục trong năm học 2018-2019, nhất là những tấm gương tự học, nỗ lực vươn lên của học sinh vùng khó. Đồng chí đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là ở vùng du lịch, vùng biên giới, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đối với các em học sinh cần tiếp tục rèn luyện, học tập sáng tạo, xác định động cơ học tập đúng đắn.

Tại hội nghị tuyên dương, 20 học sinh đoạt giải Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho 10 học sinh đoạt giải tại cuộc thi KHKT Quốc gia, Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Ngọc Ánh - Minh Nhật

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201905/tuyen-duong-174-hoc-sinh-xuat-sac-tieu-bieu-nam-hoc-2018-2019-2442028/