Tuyên dương 166 HS, SV dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tối 25/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao khen thưởng cho các học sinh sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2017-2018. Ảnh: Dansinh

Đây là năm thứ 6 Ủy ban Dân tộc cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Mở đầu buổi Lễ, nhiều học sinh, sinh viên, các đại biểu và thầy cô giáo đều xúc động, trước tấm gương vượt khó trong học tập của bạn Hồ Hồng Cường, 18 tuổi, dân tộc Si La, thuộc nhóm dân tộc rất ít người (dưới 1.000 người), đã đỗ vào Khoa Báo chí, Trường Đại học Thái Nguyên năm học 2017 – 2018.

Rất nhiều người đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh éo le của cậu học trò nghèo, mẹ bỏ đi sớm, phải ở với ông bà nội từ bé. Ông bà đã lao động cật lực, dành cơm áo và tình thương quyết tâm cho cháu ăn học thành người. Không phụ tình thương yêu đó, cậu bé Cường sau 12 năm nỗ lực trên ghế nhà trường phổ thông đã đỗ đại học. Đây cũng là phần thưởng vô cùng to lớn cho ông bà, niềm vui được nhân đôi khi em và ông bà cùng có mặt trong buổi Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và chúc mừng 166 học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

"Hiếu học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Những tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi sáng tạo bất kỳ thời đại nào cũng luôn được trân trọng, tôn vinh. 166 em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay thực sự là những bông hoa tươi thắm; là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, dân tộc và bản làng, địa phương mình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tặng Bằng khen các em.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị: “Thời gian tới, để khắc phục tồn tại, hạn chế, thúc đẩy giáo dục đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, về quyền học tập, tiếp cận bình đẳng của trẻ em; hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi, thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên cần được tạo điều kiện tốt nhất để được học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời, cần hoàn thiện, quy hoạch mạng lưới và đầu tư phát triển hệ thống trường, lớp, cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ tin tưởng, sẽ có ngày càng nhiều các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt được thành tích cao trong học tập, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Tại buổi lễ, có 166 học sinh, sinh viên thuộc 25 dân tộc của 35 tỉnh, thành phố trên cả nước được tuyên dương.

Cụ thể, số học sinh, sinh viên đạt giải qua các cuộc thi gồm: Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia 17 em, có 6 giải nhì; 4 giải 3; 7 giải khuyến khích. Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia: 94 em, thuộc 12 dân tộc thiểu số.

Học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng số điểm 27 trở lên: có 2 em. Học sinh DTTS rất ít người (dưới 1.000 người) đẫ Tốt nghiệp Trung học phổ thông và trúng tuyển Đại học năm học 2017 – 2018 là: 42 em thuộc 15 dân tộc thiểu số.

Mức thưởng cho các học sinh, sinh viên được tuyên dương: 4 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho tất cả học sinh, sinh viên được tuyên dương.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, số điểm từ 27 điểm trở lên và có 3 năm THPT đạt loại giỏi.

Bằng khen của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên DTTS đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2018.

Dương An Như

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tuyen-duong-166-hs-sv-dan-toc-thieu-so-xuat-sac-tieu-bieu-post24018.html