Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2018

Tối 25/11/2018, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Tham dự buổi lễ Tuyên dương lần này có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Đỗ Văn Chiến cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bộ, ban ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Sự kiện Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 được tổ chức nhằm biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Để có sức lan tỏa tới giới trẻ học tập để cống hiến cho xã hội và quê hương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc buổi lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018. Ảnh Đức Mậu

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi; nâng cao chất lượng nguồn năng lực người dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, giáo dục dân tộc đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quang trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Ngân sách Nhà nước đã dành hàng nghìn tỷ đổng đầu tư xây dựng trường, lớp học; mua sắm thiết bị, đồ dùng dậy học; hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện học tập… Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp từ mầm non đến đại học. Đặc biệt quy mô mạng lưới và chất lượng giáo dục trong các trường được nâng lên.

Theo thống kê, năm học 2017-2018, trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNTN) được lập tại 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương với 319 trường, quy mô gần 97.000 học sinh. Toàn quốc đã có 28 tỉnh có trường phổ thông dân tộc bán trú với số lượng 1.097 trường và 185.671 học sinh bán trú. Ngoài ra, còn có 2.273 trường phổ thông có học sinh bán trú với số lượng 161.241 học sinh. Hiện nay có 4 trường dự bị đại học, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc có hệ dự bị đại học và 3 khoa dự bị đại học thuộc các trường đại học với quy mô khoảng 5.000 học sinh dự bị mỗi năm.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao bằng khen cho học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2018. Ảnh Đức Mậu

Với vai trò của Ủy ban dân tộc là cơ quan về công tác dân tộc luôn dành sự quan tâm đối với thế hệ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, góp phần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, đóng góp cho sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và đất nước nói chung.

Tại lễ Tuyên dương học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018 có 166 học sinh, sinh viên thuộc 25 dân tộc của 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 17 học sinh sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia gồm 6 giải nhỉ; 4 giải ba và 7 giải khuyến khích. Có 94 học sinh, sinh viên đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia gồm 1 giải nhất, 17 giải nhì, 32 giải ba và 44 giải khuyến khích ở tất cả các môn thi.

Ngoài ra, lễ tuyên dương còn có 2 học sinh trúng tuyển vào trường học viện, đại học, cao đẳng với số điểm từ 27 trở lên và xếp học lực 3 năm học sinh giỏi. 11 học sinh dân tộc thiểu số dưới 1.000 người trúng tuyển vào trường đại học năm 2017-2018. Có 42 sinh sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp trường học viện, đại học, cao đẳng năm học 2017-2018 loại xuất sắc.

Theo phía Ban tổ chức, năm 2018, các học sinh, sinh viên được tuyên dương sẽ nhận được Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quà lưu niệm và mức thưởng 4 triệu đồng mỗi học sinh, sinh viên.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại sự kiện:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến trao bằng khen tuyên dương sinh viên tốt nghiệp tại học viện, đại học cao đăng đạt loại xuất sắc năm học 2017-2018. Ảnh Đức Mậu

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ trao bằng khen tuyên dương học sinh đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Ảnh Đức Mậu

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh trao quà khích lệ học sinh, sinh viên dân tộc tiêu biểu. Ảnh Đức Mậu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018. Ảnh Đức Mậu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Đỗ Văn Chiến cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiêm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban chỉ đạo - bà Hoàng Thị Hạnh tặng bằng khen cho bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh và các nhà tài trợ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiêm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban chỉ đạo - bà Hoàng Thị Hạnh chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiêm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban chỉ đạo - bà Hoàng Thị Hạnh động viên các em học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh trao quà khích lệ học sinh, sinh viên dân tộc

Một số tiết mục văn nghệ trong buổi lễ tuyên dương. Ảnh Đức Mậu

Đức Mậu - Minh Hà

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tuyen-duong-166-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-xuat-sac-tieu-bieu-2018-d2058939.html