Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tối 29-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 8 - năm 2020.

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen tặng các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020.

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen tặng các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020.

Tối 29-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 8 - năm 2020.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hầu A Lềnh, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ tuyên dương; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, coi đây là giải pháp hiệu quả nhằm giảm nghèo, phát triển bền vững, nhất là tại các vùng dân tộc thiểu số. Các cá nhân được tuyên dương lần này là những bông hoa tươi thắm, niềm tự hào của gia đình, dòng họ, bản làng, với thành tích xuất sắc tạo khí thế mới trong các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá cao Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành đã kịp thời tham mưu với Chính phủ trong ban hành, triển khai thực hiện nhiều chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách phát triển giáo dục - đào tạo, đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý: Dù có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, nhưng các vùng DTTS, miền núi hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, thời gian tới, các cấp, các ngành, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo, quyền học tập, tiếp cận bình đẳng của trẻ em, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo ở vùng DTTS, miền núi.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, triển khai các chính sách phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS, miền núi, trong đó tập trung vào chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn; hoàn thiện mạng lưới, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục, trung tâm việc làm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Ngoài ra, cần phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, tổ chức tốt việc dạy học tiếng DTTS; tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần, vận động các nguồn lực chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS, công tác giáo dục - đào tạo vùng DTTS, miền núi gắn với nhu cầu xã hội, tạo việc làm.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 145 học sinh, sinh viên và thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc, thuộc 50 dân tộc từ 47 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, nhiều cá nhân từng giành giải cao tại các cuộc thi nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế, điển hình trong nhiều lĩnh vực, là tấm gương nghị lực của tuổi trẻ.

Mỗi cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tiền mặt và các phần quà có giá trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Tô Lâm, Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen tặng các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020.

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng mỗi học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc một máy tính bảng.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; dâng hương, làm lễ ghi danh sổ vàng tại Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám.

* Trước đó, chiều 28-12, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã gặp mặt Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà giá trị tặng các đại biểu học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số.

LINH PHAN - THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tuyen-duong-145-hoc-sinh-sinh-vien-va-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-tieu-bieu-629993/