Tuyên dương 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Chiều 4/11, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức chương trình Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2017 – 2018.

Đây là lần thứ 4, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập trên địa bàn Thủ đô. Chương trình nhằm tôn vinh các em có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập; đồng thời ghi nhận công lao nuôi dưỡng, giáo dục, dạy dỗ của các bậc phụ huynh, các nhà trường, thầy cô giáo.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình

Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giảo dục - đào tạo nhằm mục tiêu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác giáo dục dân tộc và thành tích tiêu biểu của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô năm học 2017 – 2018.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh cho biết, 125 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô được tuyên dương khen thưởng. Trong đó dân tộc Mường có 71 em, dân tộc Tày 19 em, dân tộc Dao 10 em, dân tộc Nùng 9 em, dân tộc Thái 7 em, dân tộc Cao Lan 4 em, dân tộc Hoa 4 em và một em người dân tộc Giáy.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội báo cáo tại buổi lễ

Trong 9 em được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen có 2 em học sinh đạt giải cấp Quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi và 7 em là sinh viên đạt thành tích xuất sắc ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong 14 em được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có 9 em đạt giải cấp thành phố trong các kỳ thi văn hóa và thể thao và 5 em đỗ đại học đạt điểm cao. Trong 103 em được Trưởng ban Dân tộc tặng Giấy khen có 38 em học sinh đạt giải cấp quận, huyện thị xã trong kỳ thi học sinh giỏi, 22 em đỗ đại học từ 21 điểm trở lên có hộ khẩu thuộc thành phố Hà Nội, 12 em học sinh trương Hữu nghị 80 đỗ đại học từ 23 điểm ưở lên, 17 em học sinh trường Hữu nghị T78 đỗ đại học từ 23 điểm trở lên và 14 em sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập giỏi năm học 2017- 2018.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Nổi bật trong số các em học sinh người dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội được tuyên dương như: Lý Vương Khanh, dân tộc Tày, học sinh lớp 12 Văn, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp Quốc gia; Vùi Diệu Linh, dân tộc Tày, học sinh lớp 12 Sinh, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông đạt giải Ba cuộc thi KHKT cấp Quốc gia; Trịnh Phương Linh, dân tộc Mường, học sinh lớp 9, trường PTDTNT Hà Nội, đạt giải Nhất môn Lịch sử cấp thành phố; Nguyễn Thị Trang Hân, dân tộc Tày, sinh viên năm thứ 2, khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Thủ đô; Phùng Tiến Đạt, dân tộc Mường, sinh viên năm thứ 5, Viện Điện tử viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong học tập…

Em Trịnh Phương Linh, học sinh lớp 10A1, Trường PTDT Nội trú Hà Nội chia sẻ tại chương trình

Cùng những kết quả ấn tượng về học tập, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô còn đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua công tác Đoàn, Đội, hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thê thao do thành phố và các quận, huyện, thị xã tổ chức...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự đóng góp to lớn của các nhà trường, thầy cô giáo đã tận tình sáng tạo trong suốt quá trình dạy học, rèn luyện, dìu dắt các em; cùng với đó là sự quan tâm chăm lo hết lòng và động viên khích lệ kịp thời của cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức đoàn thể xã hội đối với các em trong quá trình học tập. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của ngành giáo dục trong công tác chỉ đạo, bồi dưỡng, huấn luyện, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển trong các kỳ thi văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao…

Các em học sinh, sinh viên dân tộc thiếu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Tương lai tươi đẹp đang chờ đón các em học sinh, sinh viên, tôi mong rằng các em với trách nhiệm trước bản thân, gia đình và dân tộc, hãy thực hiện tốt lời dạy của Bác. Các em tiếp tục phấn đấu vượt khó, tu dưỡng rèn luyện không ngừng, để trở thành những công dân hữu ích, hãy học để hiểu biết, học để làm người, học để khẳng định mình, học để lập thân lập nghiệp, để cống hiến thật nhiều cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước và góp phần khẳng định vị thế của dân tộc ta, đất nước ta trên trường quốc tế”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tuyen-duong-125-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-tieu-bieu-d2057839.html