Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Chiều 20/2, Hội LHTN phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội năm 2018 và tuyên dương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã cùng đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ Thủ đô năm 2018, đề ra phương hướng cho năm 2019. Về việc thực hiện Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện và nâng cao y đức”, trong năm 2018, cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng trong các cấp chi hội, đoàn thanh niên các bệnh viện và hội viên đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động của lực lượng thầy thuốc trẻ trên địa bàn TP. Các chi hội, CLB Thầy thuốc trẻ, Đoàn thanh niên các bệnh viện còn tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo lực lượng y, bác sĩ trẻ tham gia hội thảo, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô với môi trường văn hóa ở các cơ sở y tế”, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với tinh thần “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội trao tặng lẵng hoa đến đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2018, Hội LHTN Thành phố đã tuyên dương và tặng Bằng khen của Hội LHTN Thành phố Hà Nội cho 43 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu; tuyên dương, tặng Bằng khen của Bộ Y tế và cúp biểu trưng cho 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018.

Thành đoàn Hà Nội chúc mừng Hội Thầy thuốc trẻ TP nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đặc biệt, hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tiếp tục được thể hiện là thế mạnh của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội. Năm 2018, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức, triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong xã hội, thu hút được đông đảo y, bác sỹ trẻ tích cực tham gia, tiêu biểu như: chương trình khám bệnh, phát thuốc cho 500 phạm nhân tại Trại giam Thanh Xuân; tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 cho 1000 người dân tại huyện Chương Mỹ; Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.200 người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi thuộc huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 con công nhân khu công nghiệp Kim Chung – Đông Anh; tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại tỉnh Cao Bằng…

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội chúc mừng 10 bác sỹ trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những kết quả trên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Phát huy các kết quả đã đạt được của năm 2018, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tiếp tục tập trung vào các hoạt động chính như: Tham gia Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVIII; tổng kết công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ Thủ đô năm 2018; Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019; Phối hợp tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn TP Hà Nội.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội đánh giá cao hoạt động của Hội và đóng góp của các y, bác sỹ trẻ. Sự đồng hành của Hội thầy thuốc trẻ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2018. “Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Thành đoàn Hà Nội mong muốn Hội Thầy thuốc trẻ TP tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, coi hội là ngôi nhà chung để các bác sỹ cùng đồng hành, chia sẻ với cộng đồng”, đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Các tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của Hội LHTN TP Hà Nội

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng bằng khen tới 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Ghi nhận và động viên đóng góp của các tập thể, cá nhân, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ cũng trao tặng bằng khen tới 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Hội LHTN TP Hà Nội trao tặng bằng khen tới 15 tập thể , 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngọc Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tuyen-duong-10-thay-thuoc-tre-thu-do-tieu-bieu-nam-2019-d2062906.html