Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Tối 15-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017. Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Trung tướng Lê Hiền Vân; Trung tướng Đỗ Căn tới dự buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao Bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017. Ảnh: Viết Hà

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân là hoạt động thường niên của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, động viên, khích lệ tuổi trẻ toàn quân phát huy thành tích, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2017, toàn quân có 33 hồ sơ đề nghị bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu. Hội đồng bình chọn đã thảo luận, phân tích, đánh giá và bỏ phiếu bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 12 gương mặt trẻ triện vọng toàn quân. Đây đều là những điển hình nổi bật trên các lĩnh vực: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật, học tập, thể dục-thể thao, văn hóa nghệ thuật, y-dược, lao động sản xuất...

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu tuyên dương những gương mặt trẻ tiêu biểu, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Việc bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu hàng năm có ý nghĩa chính trị quan trọng, được diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân, nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tạo động lực để tuổi trẻ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, để góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Trung tướng Đỗ Căn; Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Bằng khen cho các Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân 2017. Ảnh: Viết Hà

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên và công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quân. Tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt, đi đầu trong làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại...

3 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2017 giao lưu với các đại biểu.

Đại úy Phạm Tuân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Dào San, BĐBP Lai Châu - 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017. Ảnh: Viết Hà

Đối với các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017, Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị, tiếp tục phấn đấu, học tập, cống hiến nhiều hơn nữa và giữ vững vai trò hạt nhân nòng cốt, thực sự là tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật… Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa rộng rãi tới tuổi trẻ toàn quân.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Thiếu tá Tô Hồng Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn PH78, Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Đại úy Phạm Tuân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Dào San, BĐBP tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Vũ Văn Bình, Trưởng phòng, Phòng Cố định Băng rộng, Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

Đại úy Nguyễn Thế Duyệt, Thuyền trưởng Tàu CSB 2008, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.

Đại úy Nguyễn Thị Huyền Trang, Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại, Tổng Công ty Đông Bắc.

Thượng úy Trần Văn Cao, Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng A1, Xí nghiệp 2, Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thiếu tá Vũ Trọng Tân,Thuyền trưởng Tàu 375, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân.

Thượng sĩ Hà Thị Thu Trang, Học viên lớp Tin học 2, Đại đội 349, Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thượng úy Vũ Minh Đức, Vận động viên Đội Wushu Trung tâm TDTT Quân đội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐNDViệt Nam.

Đại úy Trần Phát Đạt, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Viết Hà

Nguồn Tiền Phong: http://bienphong.com.vn/tuyen-duong-10-guong-mat-tre-tieu-bieu-toan-quan-nam-2017/