Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Tối 7-1-2020, tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình 'Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 và dạ hội Chào Xuân mới 2020'.

Đây là sự kiện thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội (17-3-1930 - 17-3-2020); kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2020), 70 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2020).

Toàn cảnh chương trình.

Toàn cảnh chương trình.

Tham dự Chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng quốc gia; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía đại biểu TP. Hà Nội, tham dự chương trình có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP. Hà Nội, cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên thành phố các thời kỳ cùng hơn 2.000 sinh viên là những “Sinh viên 5 tốt”, cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 300.000 hội viên, sinh viên của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại Chương trình.

Chuỗi Chương trình “Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 và dạ hội Chào Xuân mới 2020” là hoạt động đầu tiên của Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội khởi động năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", năm hứa hẹn nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa của các cấp bộ đoàn Thủ đô để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong 70 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên cả nước nói chung và tổ chức Hội Sinh viên TP. Hà Nội nói riêng đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Phát huy truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, tự hào là sinh viên của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, các thế hệ học sinh, sinh viên Thủ đô nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Thủ đô mang đậm dấu ấn của các phong trào học sinh, sinh viên Hà Nội. Đó là các phong trào “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”... với những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu như liệt sỹ Phạm Hướng, Bùi Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm...

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội nhấn mạnh, “Qua 7 kỳ đại hội, từ 6 cơ sở hội trực thuộc khi mới thành lập, đến nay Hội Sinh viên thành phố đã có 42 cơ sở trực thuộc với hơn 300.000 hội viên. Làtổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên, Hội Sinh viên TP. Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt cho sinh viên. Năm nay, số lượng và chất lượng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp có sự tăng lên rõ rệt, dẫn đầu cả nước với 603 cá nhân, 20 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; 56 cá nhân, 13 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 25 sinh viên đoạt Giải thưởng Sao tháng Giêng – giải thưởng cao quý nhất dành cho cán bộ Hội”.

Thành tích xuất sắc của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố đạt được trong năm 2019, có sự đóng góp tích cực của các cơ sở đoàn trực thuộc. Tại Chương trình hôm nay, Ban Tổ chức đã trao cờ của UBND TP. Hà Nội cho 7 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và 9 đơn vị nhận cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019”.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019.

Năm 2020 là năm thứ 11, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng “10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu”. Đây là phần thưởng cao quý và góp phần lan tỏa những tấm gương đoàn viên, thanh niên Thủ đô với thành tích, đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Dạ hội chào Xuân năm mới 2020” với sự tham gia của các ca sĩ, khách mời nổi tiếng đã khép lại Chương trình kỷ niệm trong không khí hân hoan của các đại biểu và đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Ngọc Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13497/tuyen-duong-10-guong-mat-tre-thu-do-tieu-bieu-nam-2019.aspx